Triển khai việc xử lý kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ

11/01/2008 23:42 GMT+7

Chiều qua 11.1, tại buổi tiếp xúc với báo chí, ông Nguyễn Văn Đảm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã trao đổi một số thông tin liên quan đến việc xử lý kỷ luật ông Võ Thanh Tòng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Phạm Phước Như, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Được biết, xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với: Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ; ông Võ Thanh Tòng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Phạm Phước Như, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ban bí thư đã có văn bản chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Võ Thanh Tòng; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị cho thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Phạm Phước Như.

Như Thanh Niên đã thông tin, sai phạm của Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ và hai ông Võ Thanh Tòng và Phạm Phước Như xoay quanh các vấn đề: buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, dẫn đến sai phạm trong quản lý và sử dụng đất, cho thuê đất ở một số dự án, không đúng Luật Đất đai; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và trích thưởng thu vượt trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước.

Hồng Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.