Đội MBH giảm được 30% ca chấn thương sọ não

15/01/2008 01:01 GMT+7

Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng phòng Hướng dẫn luật và Điều tra, xử lý tai nạn giao thông Cục CSGT Đường bộ, đường sắt cho biết kể từ khi thực hiện việc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi mô tô, xe máy, trên cả nước, số vụ chấn thương sọ não do tai nạn mô tô, xe máy đã giảm khoảng 30%, số người chết vì chấn thương sọ não cũng giảm đáng kể. Về việc xử phạt do không đội MBH, từ 15.12.2007 đến nay, cả nước đã xử phạt hơn 90.000 trường hợp. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ người chấp hành rất cao.

Tại TP.HCM, thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM cho biết, qua 1 tháng (từ 15.12 - 14.1), Phòng CSGT đường bộ đã xử phạt gần 6.500 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 972 triệu đồng. Số người không đội MBH ngày càng giảm, từ hơn 1.190 trường hợp ngày đầu tiên xuống còn bình quân 70 - 80 trường hợp/ngày hiện nay, riêng hôm qua 14.1 CSGT chỉ phát hiện, lập biên bản xử phạt 61 trường hợp. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều ở trên các tuyến đường nhánh và vào ban đêm. Vì vậy, trong thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm trên các đường nhánh để xử phạt triệt để.

Ở các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa tỷ lệ đội MBH thấp hơn ở đô thị và quốc lộ vì địa bàn rộng, lực lượng kiểm tra còn mỏng khiến người dân không tự giác.

X.Toàn - Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.