Ông Lee Myung-bak muốn đối thoại với Bình Nhưỡng

15/01/2008 00:36 GMT+7

Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm qua cho biết sẽ gặp Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il "bất cứ lúc nào" nếu cuộc gặp này có thể giúp giảm căng thẳng trong khu vực và thuyết phục Bình Nhưỡng dỡ bỏ các hoạt động hạt nhân. Theo ông Lee Myung-bak, cuộc gặp trên nên tổ chức tại Seoul vì hai hội nghị cấp cao liên Triều trước đây đều diễn ra tại Bình Nhưỡng. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết củng cố quan hệ với Mỹ và cho rằng điều này sẽ giúp phát triển quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên.

"Nếu quan hệ Hàn - Mỹ tốt đẹp, quan hệ CHDCND Triều Tiên và Mỹ sẽ tốt hơn", Hãng Reuters dẫn lời ông Lee. Phát biểu của nhà lãnh đạo tương lai Hàn Quốc cho thấy sự thay đổi trong chính sách sắp tới của Seoul đối với CHDCND Triều Tiên. Ông này vốn có lập trường cứng rắn với CHDCND Triều Tiên hơn so với Tổng thống đương nhiệm Roh Moo-hyun và từng nhấn mạnh Bình Nhưỡng nên nhượng bộ nhiều hơn để đổi lại viện trợ từ Seoul. Ông Lee cũng cho biết sẽ xem xét tính khả thi của các thỏa thuận kinh tế ký kết với Bình Nhưỡng dưới thời Tổng thống Roh.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.