Israel phong tỏa Dải Gaza

18/01/2008 23:59 GMT+7

Theo BBC, hôm qua, Chính phủ Israel đã ra lệnh phong tỏa tất cả các lộ trình qua lại giữa nước này với Dải Gaza. Đây được coi là hành động trả đũa sau khi có nhiều vụ nã rốc-két từ vùng lãnh thổ do lực lượng Hamas kiểm soát nhằm vào Israel làm một số người bị thương. Việc đóng cửa không chỉ khiến dân Palestine không thể đi lại mà các nhân viên cứu trợ của LHQ cũng không thể chuyển hàng nhân đạo tới cho người tị nạn Palestine.

Trước khi sử dụng biện pháp phong tỏa cửa khẩu, Israel trong tuần này cũng đã thực hiện hàng loạt chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza, làm ít nhất 32 người Palestine thiệt mạng. Tình hình càng trở nên nóng hơn theo sau tuyên bố của Thủ tướng Ehud Olmert rằng Israel có thể tiến hành một cuộc chiến tranh nhằm vào các lực lượng vũ trang Palestine.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, vào ngày 17.1, nhiều nghị sĩ Jordan đã đòi Quốc vương Abdullah II cắt quan hệ ngoại giao với Israel để phản đối những chiến dịch quân sự của nhà nước Do Thái nhằm vào Dải Gaza.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.