TP.HCM: Khuyến khích phát triển các khách sạn cao cấp 3 - 5 sao

29/01/2008 13:55 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa ban hành chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, mục tiêu hàng đầu của thành phố là phát triển du lịch gắn liền với phát triển thương mại và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho “Du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn” đóng góp cho sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến thành phố, từ 2.350.000 lượt năm 2007 lên 3.642.000 lượt năm 2010; phát triển khách du lịch nội địa từ 3.600.000 lượt năm 2007 lên 6.000.000 lượt năm 2010; tăng doanh thu du lịch từ 16.500 tỉ đồng năm 2006 lên đến 46.000 tỉ đồng năm 2010...

Để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đa dạng sản phẩm du lịch... đáp ứng yêu cầu phát triển, thành phố sẽ ưu tiên tập trung xây dựng và hoàn thành các khách sạn cao cấp, các khu phức hợp thương mại, mua sắm và các điểm vui chơi giải trí. Đến năm 2010 phấn đấu đưa thêm 4.368 phòng khách sạn cao cấp từ 4 đến 5 sao vào sử dụng; ưu tiên dành quỹ đất ở các khu vực có vị trí thuận lợi để xây dựng khách sạn 3 - 4 - 5 sao hoặc khu phức hợp có chức năng kinh doanh khách sạn, kêu gọi các thành phần kinh tế, kể cả vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này...

Đ.T - Như Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.