New Zealand ngăn chặn một vụ không tặc

08/02/2008 16:49 GMT+7

Cảnh sát New Zealand hôm nay 8.2 cho biết một nữ hành khách người New Zealand gốc Somalia đã bị buộc tội không tặc sau khi bà ta đâm 2 phi công và dọa cho nổ chiếc máy bay có 19 chỗ ngồi của Hãng hàng không Air New Zealand.

Theo Hãng tin Reuters, các phi công bị tấn công sau khi chuyến bay từ Blenheim đến Chrischurch bắt đầu được 20 phút. Người phụ nữ 33 tuổi nói trên đã cầm dao uy hiếp 2 phi công và yêu cầu họ chở bà sang Úc. Không phi công nào bị thương nghiêm trọng và họ đã cho chiếc máy bay hạ cánh an toàn.

Kẻ tấn công bị bắt ngay sau đó. Bà ta bị buộc tội không tặc, gây thương tích và sẽ được đưa ra tòa xét xử vào ngày 9.2.

Một đội kiểm tra bom mìn đã được điều đến nhưng không tìm thấy bom trên máy bay. Sân bay Christchurch bị đóng cửa khoảng 3 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Hãng hàng không Air New Zealand cho biết họ sẽ rà soát lại các biện pháp kiểm tra an ninh sau vụ việc trên.

Ở New Zealand, hành khách và hành lý trên các chuyến bay ngắn không phải qua kiểm tra an ninh.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.