Sao Thổ gặp Mặt trăng trong tối Nguyên tiêu

20/02/2008 10:37 GMT+7

Các nhà thiên văn Trung Quốc cho biết vào dịp Tết Nguyên tiêu, tức rằm tháng Giêng âm lịch (thứ Năm 21.2), con người trên Trái đất có thể quan sát bằng mắt thường một hiện tượng thiên văn kỳ thú: sự gặp gỡ giữa sao Thổ và Mặt trăng.

Vào khoảng 8 giờ tối 21.2, Mặt trăng sẽ đi vào khu vực chòm sao Sư tử và sẽ có góc chênh quỹ đạo biểu kiến khoảng 3 độ so với sao Thổ. Khi nhìn lên bầu trời phía đông sẽ thấy sao Thổ ở rất gần Mặt trăng.

Qua kính thiên văn đường kính 8 cm, người ta có thể nhìn thấy cả dải vành đai sáng đặc biệt bao quanh hành tinh khổng lồ này của hệ Mặt trời. Ngoài quan sát bằng mắt thường, có thể dùng máy ảnh số để chụp ảnh hiện tượng hiếm có này.

Các chuyên gia Trung Quốc còn cho biết vào tháng 3 năm nay, trên bầu trời sẽ còn xuất hiện các hiện tượng "Hành tinh hợp nguyệt" giữa Mặt trăng với sao Kim, sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa và sao Hải Vương. Tuy nhiên đáng chú ý nhất vẫn là hiện tượng sao Thổ gặp Mặt trăng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.