TP.HCM: Nhập hộ khẩu cho hơn 8.500 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

21/02/2008 13:04 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, báo cáo Đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội, HĐND TP.HCM, thượng tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, tính đến tháng 12.2007, Công an TP.HCM đã đăng ký quản lý hộ khẩu cho 8.595/10.001 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, còn khoảng 721 người tái hòa nhập cộng đồng chưa được nhập hộ khẩu do gia đình vẫn chưa có giấy tờ nhà hợp lệ (các trường hợp tái định cư), người tái hòa nhập bị mất hết các hồ sơ giấy tờ…

Trong số 9.316 người nhận quyết định hồi gia trong thời gian qua, chỉ có 4.304 người có việc làm ổn định, 2.620 người có việc làm tạm ổn định và có tới 2.392 người chưa có việc làm.

Theo thượng tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TP.HCM, trong năm 2007, Công an TP.HCM đã phát hiện 628 người nghiện ma túy mới. Tổng số con nghiện được phát hiện và lập hồ sơ chuẩn bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc là 2.592 người. Nguy cơ tái nghiện là rất lớn với khoảng 6%. Số người nghiện trốn chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh lên đến con số hàng ngàn người. Tổng cộng đến tháng 12.2007, số trốn trường, trung tâm cai nghiện bị bắt lại là 1.797 người.

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.