“Khi tình đang ru đời” - tập thơ đầu tiên của Phan Xuân Sinh ra mắt tại VN

29/02/2008 16:34 GMT+7

(TNO) Chiều tối 28.2, buổi giới thiệu tập thơ Khi tình đang ru đời của nhà thơ Phan Xuân Sinh diễn ra tại Cà phê Tượng Đá (TP.HCM). Đây là tập thơ in riêng thứ 3 của Phan Xuân Sinh và là tập đầu tiên in ấn, phát hành tại Việt Nam do NXB Văn nghệ TP.HCM liên kết xuất bản.

Phan Xuân Sinh sinh năm 1948 tại TP Đà Nẵng, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Bìa tập thơ

Nhà thơ Luân Hoán (Hoa Kỳ) nhận xét: “Thơ của Phan Xuân Sinh chủ yếu là tình người, từ đó mỗi bài thơ có một trái tim riêng, sống một đời sống riêng trong cùng một căn nhà Tình. Căn nhà này chính là tâm hồn tác giả”. Nhà thơ Phan Xuân Sinh cho biết, toàn bộ số tiền mua ủng hộ tập thơ này được ông chuyển tặng Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng.

Trước đó, tại Cà phê Thạch Trúc Viên (Quảng Nam), nhà thơ Đynh Trầm Ca cũng đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ này với sự có mặt của đông đảo thân hữu như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhà thơ Nguyễn Đông Nhật, nhà thơ Nguyễn Đốc, nhà thơ Trần Từ Duy...

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.