Tư vấn trực tuyến tuyển sinh vào các trường y dược và sư phạm

10/03/2008 08:34 GMT+7

(TNO) Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến lần 8 của mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2008 trên Thanhnien Online vào lúc 15h ngày 10.3. Khách mời của chương trình có tiến sĩ, bác sĩ Lý Văn Xuân (Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược, TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Kim Chung (Phó trưởng khoa Kinh tế, trường ĐH Sài Gòn), thạc sĩ Tạ Quang Lâm (Phó trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Sư phạm, TP.HCM).

Tại buổi tư vấn trực tuyến, các khách mời đã trả lời rất nhiều thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc tuyển sinh vào các trường nêu trên, cũng như các quy chế tuyển sinh và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ 2008.

* Thưa tiến sĩ Lý Văn Xuân, em đang học năm thứ nhất khoa Dược của trường ĐH Tây Nguyên. Nhưng gia đình em chuyển đến sinh sống tại TP.HCM. Kính thưa thầy em có thể chuyển đến trường ĐHYD TP.HCM để học tiếp theo gia đình có được không? (Nguyễn Thị Hoa, 20 tuổi, Nam, Gia lai, sinh viên)

- Tiến sĩ, bác sĩ Lý Văn Xuân - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược, TP.HCM: Trường hợp này xin liên hệ với phòng Đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM để biết chi tiết thủ tục chuyển trường. 

* Thưa tiến sĩ, bác sĩ Lý Văn Xuân thân mến, năm ngoái em có thi vào trường ĐH Y Dược nhưng chỉ được có 12 điểm mà em không đi lấy giấy báo kết quả. Vậy bây giờ em có được quyền đi lấy để vào học trung cấp không ạ? (Phương, 19 tuổi, Nữ, 115/7/4 Lò Siêu - P.8 - Q.11, chưa có nghề nghiệp)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Kết quả tuyển sinh của năm 2007 không thể sử dụng để xin xét tuyển vào học trung cấp năm 2008.

* Em ở Quảng Nam, khu vực 2 nông thôn và là con thương binh hạng 2/4, khi thi vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên, xin các thầy nói rõ hơn. (Đỗ Nguyễn Việt Nam, 18 tuổi, Nam, THPT SÀO NAM - QUẢNG NAM, HỌC SINH)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm - Phó trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Sư phạm, TP.HCM: Em ở khu vực 2 thì hưởng ưu tiên khu vực 0,5 điểm và em lại là con thương binh binh 2/4 được ưu tiên thêm 1 điểm, vậy em được ưu tiên 1,5 điểm.

* Cho em hỏi nước ta có ngành bác sĩ gây mê không? Học cử nhân Gây mê hồi sức ra có được coi là bác sĩ không, hay phải học bên bác sĩ đa khoa? (Lại Thành Phi, 18 tuổi, Nam, Phan Thiết, Bình Thuận, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Cử nhân Gây mê hồi sức khác với bác sĩ Gây mê hồi sức. Muốn học bác sĩ Gây mê hồi sức thì phải học Bác sĩ đa khoa sau đó học thêm chuyên khoa Gây mê hồi sức.

* Xin thầy cho em hỏi ngành Tiếng Anh thương mại du lịch của trường Đại học SG học những gì? Tốt nghiệp làm việc gì ở đâu? Có dễ tìm việc làm không? (lưu thanh phương, 20 tuổi, Nữ, vũng tàu, học sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung - Phó trưởng khoa Kinh tế, trường ĐH Sài Gòn: Cám ơn em đã quan tâm đến trường Đại học Sài Gòn. Cử nhân ngành Tiếng Anh được đào tạo thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Có kiến thức kinh tế thương mại, ngoại thương, có năng lực nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh doanh về thương mại du lịch.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở trong nhiều lĩnh vực như nhân viên công ty xuất nhập khẩu, trợ lý giám đốc, chăm sóc khách hàng (customer care), nhân viên marketing, thương mại (sales), hướng dẫn viên du lịch, dịch và biên dịch, giảng dạy tiếng Anh. Em có thể xem thông tin tại trang web www.sgu.edu.vn.

Đại diện báo Thanh Niên (giữa), tặng hoa cho các khách mời tham dự chương trình. Ảnh Ngọc Thạch

* Em được biết ĐH Đà Nẵng mở ngành Y Dược liên kết với ĐH Y Dược TP.HCM, ngành này tuyển sinh ở khu vực nào? Văn bằng tốt nghiệp do trường nào cấp? Em xin cám ơn! (lê xuân thạnh , 20 tuổi, Nam, dien khánh, khánh hòa, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Hiện nay ĐH Đà Nẵng đang làm thủ tục xin tuyển sinh liên kết với ĐH YD TP.HCM để đào tạo Bác sĩ đa khoa và Dược sĩ đại học. Nếu liên kết đào tạo thì ĐHYD TP.HCM cấp bằng. Khu vực tuyển sinh do ĐH Đà Nẵng quy định.

* Cho em hỏi trường đại học Y Dược TP.HCM năm nay có tuyển sinh chỉ tiêu ngoài ngân sách thì chương trình học có khác gì không, điểm đậu có bằng điểm chuẩn hay không, mức học phí khoảng bao nhiêu? (trần hoài linh, 19 tuổi, Nam, 180 chiến thắng phú nhuận, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Năm nay ĐH YD TP.HCM có một số ngành có chỉ tiêu tuyển sinh ngoài ngân sách nhà nước. Chương trình học giống nhau, không phân biệt sinh viên trong hay ngoài chỉ tiêu ngân sách nhà nước. Điểm chuẩn thấp hơn, mức học phí khoảng 7.800.000 đồng/năm (năm 2007).

* Em muốn theo học trường Đại học Sài Gòn, nhưng không biết thông tin về trường. Vậy mong các thầy cho em được biết rõ hơn về các ngành học, bậc học tại trường. Xin cảm ơn! (Nhiều bạn đọc)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Trường Đại học Sài Gòn là trường đại học công lập thuộc UBND TP.HCM, Bộ GD-ĐT quản lý chuyên môn. Là trường đại học đa cấp, đa ngành. Trong năm tuyển sinh 2008, bậc đào tạo đại học có 22 ngành, gồm 8 ngành ngoài sư phạm và 14 ngành sư phạm; bậc đào tạo cao đẳng có 24 ngành, gồm 10 ngành ngoài sư phạm và 14 ngành sư phạm. Trường còn đào tạo hệ trung cấp mầm non, kế toán, tin học. Các ngành đào tạo sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú TP.HCM, các ngành đào tạo ngoài sư phạm tuyển sinh cả nước. Do là Trường công lập nên thu học phí theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm. Ngoài ra, Trường còn có học bổng, chính sách miễn giảm học phí, chính sách cho sinh viên vay vốn hỗ trợ học tập.

* Kính thưa tiến sĩ, bác sĩ Lý Văn Xuân: Trong các năm qua ngành y tế thiếu nhiều bác sĩ/số dân. Nhưng hằng năm trường ĐHYD chỉ tiêu chọn đầu vào rất ít, nếu tiếp tục chọn như vậy tương lai sẽ càng thiếu hơn? Em là HS giỏi 12 năm liền có cơ hội đậu vào trường ĐHYD? (hoang tuan, 17 tuổi, Nam, phu nhuan, hs)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Đúng như em nhận định, hiện nay ở nước ta, số bác sĩ/1 vạn dân còn thấp so với các nước ở khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên ĐHYD TP.HCM không thể mở rộng quy mô đào tạo vô hạn vì để bảo đảm chất lượng bác sĩ tốt nghiệp. Nếu em là HS giỏi 12 năm liền thì em có cơ hội thi đậu vào trường ĐHYD TP.HCM, nhưng lưu ý điểm trúng tuyển Bác sĩ đa khoa ĐHYD TP.HCM năm 2007 là 27 điểm.

* Thưa bác sĩ, tôi hiện đang công tác tại trạm y tế thuộc khu vực miền núi. Cho tôi hỏi thâm niên công tác bao lâu mới được dự thi Đại học hệ tại chức ngành Dược sĩ Đại học trường ĐH Y Dược TP.HCM? Mong bác sĩ giải đáp thắc mắc của tôi. Cảm ơn bác sĩ. (Lý tuấn nghiệp, 23 tuổi, Nam, thị xã long khánh- đồng nai, Dược sỹ trung học)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Nếu bạn công tác ở khu vực miền núi thì bạn chỉ cần thâm niên làm chuyên môn là 2 năm để được dự thi vào học ngành Dược sĩ Đại học hệ chuyên tu.

* Trường ĐH Y Dược TP.HCM có chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2 không? Có ở những ngành nào? (Hoang Nam, 18 tuổi, Nam, CMT8 Q.10, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Hằng năm ĐHYD TP.HCM có dành một số chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với một số ngành khó tuyển như: Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân vật lý trị liệu...

Tiến sĩ Lý Văn Xuân (trái), đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc.
Ảnh Ngọc Thạch

* Trường ĐH Sài gòn, các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu TP.HCM, vậy em thi vào ngành Sư phạm toán sau này có được dạy ở TP.HCM không? (Trương Minh Thanh Long, 19 tuổi, Nữ, hcm, học sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Sinh viên sau khi tốt nghiệp các ngành sư phạm sẽ được phân công giảng dạy theo nhu cầu tại các trường trung học trong thành phố, vì thí sinh dự thi vào các ngành sư phạm phải có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM và được thành phố cấp kinh phí đào tạo.

* Thi đại học khối A vào trường khác có được xét tuyển vào hệ cao đẳng trường đại học Sài Gòn ngành Sư phạm không? Tốt nghiệp đại học Sư phạm Sài Gòn giảng dạy cấp 2 hay cấp 3? Chương trình dạy của đại học Sài Gòn và đại học Sư phạm có khác nhau không? (Nguyễn Thị Minh Châu, 48 tuổi, Nữ, 22 Hoài Thanh P14 Q8, CNV)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Năm nay trường Đại học Sài Gòn tổ chức thi tuyển sinh, theo qui ước của trường các ngành Sư phạm phải có hộ khẩu TP.HCM, nếu trường có tuyển NV 2 thì sẽ xét tuyển như các trường khác.

* Cho biet chi tieu tuyen sinh cua truong DH Y DUOC TP.HCM nam nay la bao nhieu, va muc diem cua truong nam nay co gi thay doi voi nam ngoai? (tran thi huong, 19 tuổi, Nữ, 193 thanh thuy da nang, sinh vien )

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH YD TP.HCM năm nay là 1.300, tăng hơn năm ngoái 120. Chỉ sau khi có kết quả điểm thi thì mới biết được điểm xét tuyển.

* Em ra truong va cong tac 9 nam. Bay gio em muon hoc chuyen tu bac si. Xin thay cho biet dieu kien de hoc chuyen tu bac si nhu the nao? (pham van binh, 33 tuổi, Nam, binh da, bien hoa, dong nai, y sy)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: ĐHYD TP.HCM chỉ tuyển sinh đào tạo Bác sĩ chuyên tu ngành Y học cổ truyền. Muốn thi vào học Bác sĩ chuyên tu Y học cổ truyền, em phải có bằng Y sĩ Y học cổ truyền và có thời gian công tác ít nhất là 3 năm.

* Em xin hỏi thạc sĩ Tạ Quang Lâm: ngành mới mở của ĐH Sư phạm là Cử nhân ngôn ngữ tiếng Nhật khối D6, bài thi tiếng Nhật hệ số mấy? Khi kết quả thi đủ điểm sàn mà không đủ điểm đậu thì có được lấy điểm thi khối D6 để xét tuyển NV2-NV3 ở trường nào? Ngành nào? (Nguyễn Vũ Ngọc Ánh, 18 tuổi, Nữ, PTTH Phú Nhuận, Học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Ngành Cử Nhân tiếng Nhật, thi chọn một trong 3 khối: D1, D4 hoặc D6, các môn ngoại ngữ đều nhân hệ số 2 khi xây dựng điểm chuẩn. Nếu em không trúng tuyển mà đủ điểm sàn thi em có thể nộp đơn xin xét tuyển NV2, NV3 vào các trường khác.

Thạc sĩ Tạ Quang Lâm (bìa trái), đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh Ngọc Thạch

* Trường Đại học Sài Gòn có tuyển sinh hệ cao đẳng Sư phạm không? Nếu có thì điểm chuẩn hệ cao đẳng ngành Sư pham hóa năm 2007 là bao nhiêu? Em muốn đăng ký NV1 ngành SP hóa trường ĐH Sài Gòn, NV2 vào hệ cao đẳng SP hóa cũng trường ĐH Sài Gòn, như vây có được không? (Lê Thị Kim Ngân, 18 tuổi, Nữ, Trường Võ Trường Toản, Học sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Trường ĐH Sài Gòn có tuyển hệ CĐ Sư phạm. Điểm chuẩn ngành cao đẳng Sư phạm Hóa học năm 2007 là: 20,5 điểm. Hệ CĐ Sư phạm năm nay trường xét tuyển. Những thí sinh đăng ký NV1 tại trường, nếu rớt NV1 và đạt trên điểm sàn CĐ thì được ưu tiên đăng ký xét tuyển NV vào hệ cao đẳng cùng khối, nếu trường còn chỉ tiêu xét tuyển.

* Thưa tiến sĩ, bác sĩ Lý Văn Xuân, theo em được biết trường ĐHYD TP.HCM là trường có danh tiếng. Năm nay em có dự định thi vào trường ĐH Tây Nguyên ngành Dược liên kết với ĐHYD TP.HCM. Thưa thầy có phải học 2 năm ở ĐH Tây Nguyên sau đó học chuyên ngành tại trường ĐHYD và được cấp bằng của trường ĐHYD TP.HCM? Kính mong thầy trả lời giúp em. Em rất cám ơn. (Trần Minh Tiến, 18 tuổi, Nam, Đăk Nông, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Theo kế hoạch, nếu em thi đậu vào học Dược sĩ Đại học ở trường ĐH Tây Nguyên thì em phải học tại ĐH Tây Nguyên cho đến khi tốt nghiệp với sự hỗ trợ giảng dạy của ĐHYD TP.HCM. ĐHYD TP.HCM sẽ tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng Dược sĩ Đại học.

* Xin thay cho em biet nganh Tai chinh ngan hang cua truong dai hoc Sai Gon khi hoc xong co the lam o cac cong ty chung khoan duoc khong? (Luong thanh Tam, 19 tuổi, Nam, Vung tau, hoc sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Trường đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; có năng lực nghiên cứu hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận tốt các công việc trong các lĩnh vực trong ngân hàng và các công ty chứng khoán.

* Cho em hoi nam nay truong su pham co lay nguyen vong 2 va nguyen vong 2 thap hon hay cao hon nguyen vong 1? (Truong ngoc tuan, 20 tuổi, Nam, 12 Ly thai to quan 10, nhan vien)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Trường sẽ dành khoảng 20% chỉ tiêu để xét NV2, nhưng chủ yếu là các ngành ngoài sư phạm. Các năm trước các ngành sư phạm không xét NV2 (ngoại trừ ngành SP Song ngữ Nga-Anh và GD Đặc biệt).

* Xin thay cho biet nganh Giao duc chinh tri truong Dai hoc Sai Gon ra truong lam viec o dau? (Pham van Bang, 18 tuổi, Nam, Dong Thap, Hoc sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Ngành Sư phạm Giáo dục chính trị trang bị các kiến thức chính trị: Triết học, KT chính trị, lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học... Sau khi ra trường có thể giảng dạy môn Chính trị, Giáo dục công dân ở các trường trung học. Ngoài ra, có thể làm việc ở các cơ quan nghiên cứu chính trị và nhiều cơ quan đoàn thể khác.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung (bìa phải), đang tư vấn trực tuyến cho bạn đọc. Ảnh Ngọc Thạch

* ĐH Y dược có hệ CĐ hay trung cấp hay không? Nếu có xin cho em biết điều kiện vào trung cấp, em không thi ĐH Y Dược có xét tuyển hay thi được không và cho em biết thêm thông tin về ngày thi, cơ hội? (hongdiep, 18 tuổi, Nữ, cai tau ha, hoc sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Hiện nay ĐHYD TP.HCM không có đào tạo CĐ, chỉ có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường căn cứ điểm thi ĐH của 2 môn Toán, Sinh (khối B) để xét tuyển. Điểm trúng tuyển thay đổi tùy theo ngành.

* Trường Đại học Sư phạm TP.HCM lấy bao nhiêu điểm trong hai năm gần đây? (Bùi Thị Nguyên, 18 tuổi, Nữ, Quảng Nam, học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Câu hỏi này chung chung quá, em nên xem chi tiết điểm chuẩn đã công bố trên các phương tiện truyền thông (chủ yếu trên mạng).

* Thưa các thầy cho em hỏi: Trong những năm đầu đào tạo đại cương của ĐH Y thì một số môn cơ sở của chuyên ngành đã bắt đầu học chưa ạ? Thầy có thể cho em biết một phần quá trình học tập trong trường ở giai đoạn đầu? (Lê Văn Cao, 21 tuổi, Nam, tp HCM, sinh viên)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Trong năm đầu học giáo dục đại cương đã có dạy một số môn cơ sở của chuyên ngành. Sang học kỳ I của năm thứ 2, sinh viên sẽ được tiếp tục học thêm một số môn chuyên ngành nữa song song với giáo dục đại cương trước khi vào học phần giáo dục chuyên nghiệp.

* Hiện nay em đang là sinh viên CĐ Công nghệ thông tin nhưng em không thích ngành này và em muốn thi lại đại học. Nhưng em đang băn khoăn nếu em thi vào ngành tiếng anh mà sau này em muốn đi dạy như vậy có được không? Em nghe nói nếu đi dạy thì phải học thêm nghiệp vụ sư phạm, điều đó có đúng không ạ? Xin thầy hãy cho em câu trả lời sớm nhất. Em cám ơn thầy. (lan, 19 tuổi, Nữ, 26/12quan tan phú tphcm, sinh vien)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Trường ĐHSP TP.HCM hiện nay đào tạo 2 ngành: SP tiếng Anh và CN tiếng Anh, nếu em thi vào hệ sư phạm thì đương nhiên là làm giáo viên, còn nếu thi vào CN tiếng Anh thì muốn đi dạy em phải học thêm học phần khoa học giáo dục và phương pháp giảng dạy.

* Thưa TS nguyễn Kim Chung. Trường Đại học Sài Gòn có tuyển sinh học sinh các tỉnh khác không ạ? (Nam, 18 tuổi, Nam, Bình Thuận, Học Sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Trường ĐH Sài Gòn tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM vào các ngành đào tạo sư phạm, các ngành đào tạo ngoài sư phạm thì tuyển sinh cả nước.

* Thưa thầy, chương trình cử nhân xét nghiệm sẽ học trong thời gian bao lâu? Khác với bác sĩ xét nghiệm nhiều không? Năm nay chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Cảm ơn thầy. (Nguyễn Minh Trung, 18 tuổi, Nam, 195 Điện Biên Phủ P15 Bình Thạnh HCM, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Chương trình Cử nhân xét nghiệm học trong 4 năm. Chương trình này khác với đào tạo Bác sĩ xét nghiệm. Bác sĩ xét nghiệm là người đã học Bác sĩ đa khoa sau đó học thêm chuyên khoa xét nghiệm. Chỉ tiêu Cử nhân xét nghiệm năm nay là 40.

* Cho em hỏi học trung cấp Y Dược ngành Vật lý trị liệu có cần phải thi không? (Lan, 20 tuổi, Nữ, 69/73 xóm đất P.9 - q.11, tiếp thị)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Ngành Trung cấp vật lý trị liệu không phải thi, chỉ xét tuyển dựa vào điểm thi đại học 2 môn Toán, Sinh (khối B).

* Thưa các thầy, em muốn biết rõ hơn về hệ đào tạo ngoài sư phạm của trường ĐH Sư phạm 2. (phamthuy, 18 tuổi, Nữ, 12A5-THPT Bắc Duyên Hà, học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Đào tạo ngoài sư phạm là đào tạo Cử nhân một số chuyên khoa về khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và ngoại ngữ, nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về một số lĩnh vực liên quan đến giáo dục và nâng cao dân trí. Các cử nhân này sau khi tốt nghiệp có thể phục vụ xã hội, làm công tác nghiên cứu, biên dịch, phiên dịch, tiếp tục học lên sau đại học hoặc có thể đào tạo thêm về khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo.

Các khách mời đang trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc.
Ảnh Ngọc Thạch

* Em đang là SVĐH vậy muốn thi vào ĐH YD thì cần có những thủ tục gì khác so với HSPT không ạ, có cần sự đồng ý của trường em đang học không ạ? Với lại em có thể mua hồ sơ thi ĐH ở trường ĐH YD rồi nộp tại trường YD được không? Xin cám ơn các thầy cô. (ngọc tâm, 20 tuổi, Nữ, TP HCM, sinh viên)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Muốn thi vào ĐHYD TP.HCM em phải làm hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo như là học sinh phổ thông, và cần sự đồng ý hiệu trưởng trường em đang học.

* Năm nay em muốn thi vào ngành Tâm lý giáo dục của trường. Nhưng em không biết nhiều về ngành này lắm vậy mong thầy có thể tư vấn giúp em hiểu rõ hơn về ngành mình yêu thích. Cảm ơn thầy nhiều. (nguyến quang phúc, 23 tuổi, Nam, 1431 hoàng văn thụ phường 4 quận tân bình. tphcm, hoc sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Ngành Tâm lý giáo dục của trường ĐHSP TP.HCM là đào tạo giáo viên giảng dạy bộ môn Tâm lý giáo dục ở các trường sư phạm và làm các chuyên gia tâm lý ở các cơ sở giáo dục cũng như các cơ quan có nhu cầu sử dụng chuyên ngành đào tạo.

* Tôi muốn thi vào ngành Y học cộng đồng. Vậy ngành này học bao nhiêu năm, khi ra trường có thể làm việc ờ đâu, năm 2008 có bao nhiêu chỉ tiêu vào ngành này? (minh thu, 19 tuổi, Nữ, tây ninh, học sinh 12)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Chỉ tiêu của ngành Cử nhân y tế công cộng năm 2008 là 50. Sau khi tốt nghiệp em có thể làm ở trường ĐHYD, viện Pasteur, ở các cơ sở y tế liên quan đến y học dự phòng...

* Cho em hỏi học ngành điều dưỡng là học về vấn đề gì? Khi ra trường thì làm gì? Và có được học liên thông lên làm bác sĩ không? (tran hoang anh, 18 tuổi, Nữ, 128 hai phong/da nang, hoc sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Học ngành Điều dưỡng là học về kỹ năng chăm sóc người bệnh. Khi ra trường có thể làm việc tại các bệnh viện. Ngành này không thể liên thông lên học bác sĩ.

* Xin cho hỏi trường ĐH Sài Gòn mở các ngành mới là những ngành gì? Các ngành này giảng dạy ra sao và sinh viên theo học ở những chi nhánh nào của trường ĐH Sài Gòn? Đội ngũ giảng viên của trường đã chuẩn bị như thế nào về các ngành học mới đó vì được biết lúc trước trường không tuyển những ngành này, liệu có giảng viên để dạy các ngành mới? (Vũ Hoàng Long, 18 tuổi, Nam, 1842/1A Phạm Thế Hiển P6 Q8 TP HCM, học sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Các ngành đào tạo ngoài sư phạm gồm: Tin học ứng dụng, Khoa học môi trường, Kế toán, QTKD, Tài chính-ngân hàng, Việt Nam học, Thư viện thông tin, Tiếng Anh (thương mại - du lịch)...

Sinh viên theo học ở trường tại 3 điểm (TP.HCM):

- 4 Tôn Đức Thắng - Q.1: Khoa Giáo dục mầm non.

- 105 Bà Huyện Thanh Quan - Q.3: Khoa Kinh tế, Quản trị văn phòng, Sư phạm Kỹ thuật.

- 273 An Dương Vương - Q.5: các khoa Sư phạm, Thư viện-Thông tin, Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học môi trường, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Nghệ thuật, Khoa Giáo dục tiểu học.

Hiện nay, tất cả các khoa khối Sư phạm, Kỹ thuật, Kinh tế, Văn hóa Xã hội đã đầy đủ lực lượng giảng viên để giảng dạy. Em có thể xem chi tiết tại trang web www.sgu.edu.vn.

* Cho em hỏi là trường ĐHSP TP.HCM có đào tào ngành Công nghệ thông tin không? Bằng cử nhân Công nghệ thông tin của trường thì có giá trị như các trường khác không? (Nguyễn Thị Ngọc, 19 tuổi, Nam, THPT PHẠM PHÚ THỨ, HỌC SINH)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Trường đào tạo SP tin học ra làm giáo viên dạy tin học ở các trường phổ thông và có đào tạo CN công nghệ thông tin. Bằng CN công nghệ thông tin đương nhiên có giá trị như các trường khác. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu sự đánh giá và sử dụng nhân sự của cơ quan cụ thể.

* Em thich nganh "bac si y hoc co truyen" nhung so khong du kha nang thi dai hoc. Xin cho em biet truong nao lay diem thap hon "DH Y DUOC TPHCM". Em o Vung Tau co the hoc o "DH Y DUOC CAN THO " duoc khong? Em hoc kha o khoi B. Xin tu van cho em 1 nhanh thich hop lien quan den bac si a. (nguyen thi ngoc ha, 18 tuổi, Nữ, thpt DUONG BACH MAI-BA RIA VUNG TAU, hoc sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Ở khu vực phía Nam chỉ có ĐHYD TP.HCM là có đào tạo ngành bác sĩ Y học cổ truyền. Điểm trúng tuyển hằng năm thấp hơn nhiều so với Bác sĩ đa khoa (23,5 so với 27 - năm 2007). Em ở Vũng Tàu không thể thi vào ĐHYD Cần Thơ được vì ĐHYD Cần Thơ chỉ tuyển sinh ở các tỉnh ĐBSCL.

* Em o tinh, muon thi vao truong DHSG, xin thay cho biet truong co ki tuc xa khong? Neu truong co ki tuc xa, khi em vao hoc tai truong em co duoc o ki tuc xa khog? Em cam on thay. (nguyen thanh huong, 18 tuổi, Nữ, dong nai, hoc sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Trường Đại học Sài Gòn có ký túc xá chứa khoảng trên dưới 500 sinh viên và khu ký túc xá mới đang xây dựng sẽ đưa vào sử dụng. Sau khi nhập học, các sinh viên khó khăn, ở xa... sẽ được xem xét cụ thể.

* Em muốn thi vào ĐH Y TP.HCM, nhưng em ở ngoài Bắc. Vậy em bắt buộc phải vào đó để dự thi không ạ? Ở ngoài Bắc có địa điểm thi hay không? (thu trang, 18 tuổi, Nữ, vinh phuc, hoc sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Ở ĐHYD TP.HCM có một số ngành tuyển sinh trên cả nước nên em ở ngoài Bắc có thể đăng ký dự thi những ngành này. Tuy nhiên em phải vào TP.HCM dự thi vì không có địa điểm thi nào của ĐHYD TP.HCM ở miền Bắc.

* Đại học Sư phạm TP.HCM khoa Toán tin tuyển sinh năm 2008 bao nhiêu chỉ tiêu? (nguyễn thị tố giang, 19 tuổi, Nữ, thăng bình- quảng nam, học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Năm 2008, trường tuyển sinh ngành SP Toán là 130 chỉ tiêu, tăng 10 chỉ tiêu so với năm 2007, ngành SP tin học là 90 và CN thông tin 120 chỉ tiêu (các ngành này đều thuộc khoa Toán-Tin).

* Em rat thich nganh bac si da khoa cua truong dai hoc y duoc. Thay cho em hoi muon hoc nganh do can phai co nhung pham chat gi, tri nho cua em khong duoc tot lieu co theo duoc nganh do khong vi em nghe noi nganh do hoc bai rat nhieu. Va sau khi tot nghiep co de xin viec lam khong a? Xin cam on thay. (Vih, 19 tuổi, Nam, q8, hs)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Muốn học ngành Bác sĩ đa khoa trước hết em phải yêu thích nghề này và có đủ khả năng để trúng tuyển vào học. Sau khi tốt nghiệp rất dễ xin việc làm, đặc biệt nếu em tốt nghiệp loại khá, giỏi.

* Em hien la mot hoc sinh dang luyen thi. Em rat thich nganh su pham, muon thi vao nganh ly truong dai hoc sai gon, diem chuan 2007 la bao nhieu va chi tieu cua truong la bao nhieu? (LÊ HỒNG NHÃ, 19 tuổi, Nam, VUNG TAU, HOC SINH )

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Năm 2007, trường chỉ xét tuyển, ngành Sư phạm Toán là 18 điểm. Chỉ tiêu ngành Sư phạm Vật lý năm nay là 40.

* EM LA SINH VIEN NAM 3, EM KHONG THICH NGANH DANG HOC. EM MUON THI VAO DHSP TP.HCM. XIN THAY CHO BIET DIEM CHUAN NGHANH NGU VAN DAO DONG KHOANG BAO NHIEU DIEM? (NGUYEN VAN THANH, 22 tuổi, Nam, QUAN 7 .TPHCM, SINHVIEN)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Điểm chuẩn phụ thuộc vào kết quả thi em nhé. Tuy nhiên trong vòng 3 năm gần đây điểm chuẩn ngàng SP Ngữ văn của trường ĐHSP TP.HCM dao động từ 17 đến 20 điểm.

* Thưa bác sĩ Lý Văn Xuân, nếu như học trung cấp Dược, có được liên thông lên đại học không? và khoảng thời gian là bao nhiêu? (Lê Ngọc Nữ, 24 tuổi, Nữ, Long An, CNV)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Nếu học trung cấp Dược, sau khi tốt nghiệp em phải có thời gian công tác 2-3 năm. Sau đó em mới được đăng ký dự thi vào học Dược sĩ Đại học hệ chuyên tu với thời gian học là 4 năm.

* Em muốn thi vào khoa kinh tế của trường ĐH Sài Gòn, vậy xin thầy cho em biết là điểm có cao không? ngành nào là lấy điểm thấp nhất và cơ hội viêc làm như thế nào? (trần văn hậu, 18 tuổi, Nam, quảng trị, học sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Năm nay trường mới tổ chức thi tuyển ĐH lần đầu nên không có điểm chuẩn các ngành khối kinh tế. Do đó, em cứ mạnh dạn đăng ký thi vào ngành mà em yêu thích.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, các ngành Kế toán, QTKD, Tài chính-Ngân hàng... đều có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ trong và ngoài nước.

* Hiện nay em đang là sinh viên năm 1, năm nay em muốn thi lại vào trương ĐH Y Dược. Em học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp ở Quảng Ngãi, nhưng hộ khẩu của em ở Lâm Đồng... Vậy hồ sơ dự thi của em cần phải có những xác nhận của nhà trường và địa phương như thế nào? (Nhoxsit, 18 tuổi, Nữ, tphcm, sinhvien)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Hồ sơ đăng ký dự thi của em chỉ cần có xác nhận của địa phương nơi em cư trú. Ưu tiên tuyển sinh của em được tính ở Quảng Ngãi vì em đã học cấp 3 và tốt nghiệp tại Quảng Ngãi.

* Xin thầy cho em em trường Đại học Sài Gòn có liên thông hay không. Nếu có thì trường hợp nào được dự thi liên thông? (một bạn đọc)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Trường Đại học Sài Gòn được Bộ GD-ĐT cho phép liên thông từ trung học lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học và từ trung học lên ĐH theo quy định của Bộ. Sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên sẽ được dự thi học liên thông ngay sau khi tốt nghiệp, các trường hợp còn lại phải công tác ít nhất 1 năm mới được dự thi học liên thông.

* Em rất thích nghề sư phạm nhưng em thấy các anh chị các khóa trước khi đi thực tập gặp rất nhiều khó khăn là phải góp tiền để quà cáp các thầy cô nơi mình thực tập, khi ra trường lại càng khó khăn hơn là phải tốn tiền mới được đi dạy. Xin quí thầy cho biết ngành giáo dục có biện pháp gì khắc phục để chúng em yên tâm thi vào ngành mà em yêu thích? (Ngọc Xuân, 18 tuổi, Nữ, Xuyên Mộc, Học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Xin cám ơn em về câu hỏi. Tuy nhiên trường thầy là trường ĐHSP TP.HCM, trong suốt quá trình đào tạo thầy chưa thấy phản ảnh gì về việc giáo sinh đi thực tập phải góp tiền mua quà cáp biếu các thầy cô nơi thực tập. Còn việc khi ra phải tốn tiền mới được đi dạy, thầy cũng có nghe phản ảnh. Mỗi năm trường có cuộc gặp gỡ với Giám đốc các Sở GD-ĐT thầy sẽ phản ảnh lại để khắc phục (nếu có). Tuy nhiên, thì hiện nay ngành GD-ĐT vẫn còn thiếu giáo viên trầm trọng, do đó việc bố trí giáo viên hầu như các nơi đều thiếu, những gì em phản ảnh có thể có do một vài cá nhân nào đó đòi hỏi. Nếu biết được chính xác thầy hứa sẽ báo cáo xử lý nghiêm minh. Xin em đừng vì hiện tượng mà mất niềm tin.

* Neu em thi vao dh ngoai ngu khoa anh nhung khong du diem thi co the vao khoa nhat duoc khong? (le thi thu huong, 18 tuổi, Nữ, da nang, hoc sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Năm nay là năm đầu tiên thi ngành CN tiếng Nhật do đó nhiều khả năng phải xét NV2, nếu em thi ngành Tiếng Anh không đậu, ngành CN tiếng Nhật xét NV2 thì em sẽ được tham gia xét tuyển theo qui định.

* Em dang luyen thi lai de nam nay thi vao truong dai hoc su pham TP.HCM. Em muon hoi la lieu nam nay em thi lai thi the le tuyen sinh nam nay nhu the nao? Em muon thu vao su pham mam non. Xin hay cho em y kien. (nguyenkimtuyen, 19 tuổi, Nữ, 765/4 tam binh thu duc, hoc sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Thể lệ thi như năm ngoái: em thi ngành GD Mầm non thì thi đợt 2, khối M thi môn toán, văn và năng khiếu. Thi tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

* Sau nay, em muon lam viec trong nganh duoc. Neu em khong vao duoc dai hoc, em co the ghi nguyen vong nao ve duoc de co the hoc lien thong len dai hoc duoc ve sau va hoc o dau, chi tieu tuyen? (ban doc quan 11, 18 tuổi, Nam, phuong 14 quan 11, hoc sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Nếu muốn làm việc trong ngành Dược nhưng không có khả năng vào học ĐH ngay thì em có thể đăng ký thi ĐH khối B để lấy điểm 2 môn Toán, Sinh đăng ký xét tuyển vào học Trung cấp Dược. Sau khi tốt nghiệp Dược sĩ trung học, em sẽ phải công tác trong ngành Dược từ 2 đến 3 năm để đủ điều kiện đăng ký vào học Dược sĩ Đại học hệ chuyên tu. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008 của Trung cấp Dược là 200 và Dược sĩ đại học chuyên tu là 80.

* Em muon hoi la neu em thi vao dai hoc su pham TP.HCM nhung neu em khong du diem vao DH thi em co the vao he cao dang theo diem thi DH khong? (ho thi thuy linh, 18 tuổi, Nữ, THPT Long Khanh, hoc sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Em thi đại học nếu không đủ điểm vào ngành mình đăng ký NV1, nếu đủ điểm sàn em được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi, em sử dụng để xét tuyển NV2 vào các trường ĐH, CĐ có thông báo xét NV2.

* Cho em hỏi trường ĐH Y Dược có đào tạo CĐ không? Ngoài trường ĐH Y Dược ra em có thể học trường nào mà có thể ra làm bác sĩ được ạ? (Nguyễn Thị Thuỳ Trang, 18 tuổi, Nữ, Phan Rang, Ninh Thuận, học sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Hiện tại, ĐHYD TP.HCM không đào tạo CĐ. Ngoài ĐHYD TP.HCM, em có thể đăng ký thi học bác sĩ tại các trường: ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), ĐH Y Dược Cần Thơ,  ĐH Tây Nguyên, ĐHYD Huế, Học viện Quân Y (hệ dân sự)...

* Em muon thi vao khoa giao duc tieu hoc truong DH Su Pham thi can phai co nhung dieu kien gi cu the? Em rat thich tre con, vay em chon nganh nay co duoc khong? (le quang truong, 18 tuổi, Nam, 91G pham van hai q tanbinh, TP.HCM)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Thi vào ngành GD Tiểu học thì chỉ cần cao 1,50m đối với nữ, thế thôi, chủ yếu là chuẩn bị tốt kiến thức để thi. Nếu em thích trẻ con thì thầy chúc mừng em và mong em toại nguyện.

* Thưa thầy Xuân, cho em được hỏi là trường đại học y dược Đà Nẵng sẽ theo điểm chuẩn của trường đại học y dược TP.HCM, hay sẽ có một điểm chuẩn riêng? Và khoa dược của trường sẽ thi khối A hay B? (Phuong, 18 tuổi, Nữ, da nang, hoc sinh)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Nếu được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo, ĐH YD TP.HCM liên kết với ĐH Đà Nẵng để tuyển sinh đào tạo Bác sĩ đa khoa và Dược sĩ đại học thì sẽ có điểm chuẩn xét tuyển riêng. Ngành Dược tuyển sinh khối B.

* Thưa thầy Tạ Quang Lâm! Năm nay Trường ĐHSP TP.HCM có tuyển sinh liên thông CĐSP lên ĐHSP không? Nếu có là những ngành nào? Thời gian nộp đơn và thi tuyển? (Huỳnh Thồng, 21 tuổi, Nam, Phan Thiết - Bình Thuận, Sinh viên)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Năm nay trường có tuyển sinh đào tạo liên thông, em liên hệ trực tiếp vớ thầy Tuấn, điện thoại 8300440.

* Thưa thầy Lý Văn Xuân, em xin hỏi chỉ tiêu ngành BS y học cổ truyền năm 2008 là bao nhiêu? Sự giống và khác giữa chương trình học của BS đa khoa và BS y học cổ truyền? (thangkimsang, 20 tuổi, Nam, q6, hs)

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Chỉ tiêu tuyển sinh ngành BS Y học cổ truyền năm 2008 là 140 trong đó có 40 chỉ tiêu ngoài ngân sách nhà nước. Chương trình học BS Y học cổ truyền gồm 4 năm đầu học giống với chương trình đào tạo BS Đa khoa, 2 năm cuối học chuyên ngành Y học cổ truyền.

* Em la sinh vien dai hoc nhung la nam thu nhat, duoc vao truong theo nguyen vong 2. Bay gio em muon thi lai nganh SP toan khong biet co duoc khong? Xin hoi y kien cac thay neu em thi truot co hoc lai truong cu duoc khong? (Nguyen Thi Ngoc Thao, 19 tuổi, Nữ, Lop SP Dia k30-Dai hoc Quy Nhon, Sinh vien)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Em muốn thi ĐH nữa phải xin phép hiệu trưởng trường đang học. Nếu trường cho thi thì em sẽ được quyền học lại trường cũ nếu trượt.

* Một số bạn của em nói rằng: thi vào trường đại học Y D TP.HCM, sau khi đậu có thể đổi ngành học sau khi học hết năm thứ nhất? Ví dụ: ngành trúng tuyển là bác sĩ cổ truyền thì sau đó có thể chuyển sang học dược sĩ hay bác sĩ đa khoa vẫn được, đúng không ạ? (như, 18 tuổi, Nữ, An Nhơn I , bình định, học sinh )

- Tiến sĩ Lý Văn Xuân: Ở ĐHYD TP.HCM, trúng tuyển ngành nào thì học ngành đó, không được phép chuyển ngành học.

* Em hoc kha ngoai ngu va van. Em dang on luyen mon toan de co the thi that tot khoi D1 nhung van chua chon duoc truong nao thich hop. Xin thay co tu van cho em, em co the thi moi mon 6 diem vay co the hoc o DHSPTPHCM duoc khong? em muon hoc CN TIENG NHAT. Xin hoi nganh moi nay du doan lay bao nhieu diem a, em co the xin viec lam o cac cong ty nuoc ngoai hay sang nhat lam viec duoc khong a? Ngoai ra, co truong nao dao tao nganh CNTT ma lay 15d khoi A khong a (truong cong lap)? (truong viet han, 18 tuổi, Nữ, thpt DUONG BACH MAI-BA RIA VUNG TAU, hoc sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Điểm chuẩn phụ thuộc vào kết quả thi nên thầy chỉ khuyên em nếu học lực tin tưởng như vậy thì em có thể thi vào ĐHSP TP.HCM, ngành CN tiếng Nhật. Còn việc làm thì phụ thuộc rất nhiều vào kết quả tốt nghiệp của em nữa. Tuy nhiên đây là ngành mới nên rất nhiều hy vọng tìm việc dễ hơn.

* Thưa các thầy, trường ĐH Sư phạm TP.HCM có khoa tiếng Pháp không? (quỳnh nga, 19 tuổi, Nữ, hải dương, học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Trường ĐHSP TP.HCM có khoa Tiếng Pháp từ lâu, hiện nay đang đào tạo 2 ngành, SP tiếng Pháp ra làm giáo viên, và ngành CN tiếng Pháp ra làm biên dịch, phiên dịch...

* Tôi đang là sinh viên năm 1 của trường ĐH Bách Khoa. Tôi yêu thích môn Địa Lý nên năm nay muốn thi vào ngành Địa Lý của trường ĐH Sư Phạm TP.HCM. Cho tôi hỏi, khi tốt nghiệp với bằng cử nhân Sư Phạm Địa Lý có nhất thiết là tôi chỉ có thể đi dạy học? Hay là tôi có thể đi làm ở các cơ quan, tổ chức, ban ngành... về môi trường, dân số, bản đồ...? Xin chân thành cảm ơn! (Nguyễn Quang Long, 19 tuổi, Nam, củ chi, sinh viên)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Theo qui định đào tạo SP địa lý là ra đi dạy hoặc công tác trong ngành GDĐT (vì được miễn học phí). Nếu không cam kết phục vụ trong ngành thì có thể làm bất cứ nơi nào có nhu cầu sử dụng.

* Trường sư phạm TP.HCM ngành gì liên quan đến tin học! Điểm vào các ngành đó là bao nhiêu? Ngành tin học không phải là sư phạm sau này sẽ làm gì? Tỉ lệ chọi qua các năm là bao nhiêu? (vu thi minh duong , 18 tuổi, Nữ, quang nam, học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Hiện nay Trường đang đào tạo SP Tin học (giáo viên) và Công nghệ thông tin (CN), điểm các ngành này từ 16 đến 19 điểm (tùy theo kết quả thi của từng năm). Ngành CN không là sư phạm sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở các cơ sở sử dụng CNTT. Tỉ lệ chọi rất thấp tuy nhiên điểm chuẩn vào là quan trọng.

* Em muon hoi hoc nganh su pham o dai hoc SG dao tao giao vien cap 2 hay cap 3? (le anhkhoa, 18 tuổi, Nam, 397 Nguyen dinh Chieu, hoc sinh)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Chung: Các ngành sư phạm ở bậc ĐH sau khi tốt nghiệp ra trường có thể giảng dạy tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

* Ngành sư phạm Tin học và ngành Công nghệ thông tin ngoài sư phạm của ĐHSP TP.HCM trong chương trình học có gì khác nhau ngoài việc phải đóng học phí và phương pháp sư phạm. (Ngọc Hùng , 18 tuổi, Nam, Xuyên Mộc, Học sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Ngành SP Tin học là đào tạo giáo viên ra dạy tin học ở các trường phổ thông, ngành công nghệ thông tin ngoài sư phạm là đào tạo CN công nghệ thông tin ra trường có thể tham gia sản xuất phầm mềm làm việc trong các cơ sở cần sử dụng CNTT. Chương trình đào tạo những phần cơ bản giống nhau, phần chuyên biệt sẽ khác nhau.

* Em muon hoi nganh cu nhan van hoc sau nay ra lam gi? Neu hoc nganh nay ma muon di day thi co duoc khong? (chung, 19 tuổi, Nam, namdinh, hoc sinh)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Ngành CN ngữ văn sau khi tốt nghiệp có làm việc tại các Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin báo chí, các cơ quan quản lý hành chinh Nhà nước hoặc đào tạo thêm về khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạn để trở thành nhà giáo.

* Cho em hoi neu hoc nganh su pham sinh thi truong dai hoc SP TP.HCM co du dieu kien de thi nghiem thuc hanh khong? Co cac do dung thi nghiem phuc tap khong? Hien em dang la sinh vien dai hoc qui nhon nganh sp sinh em muon thi vao hoc tai truong SP TP.HCM thi lieu co bi phat gi khong? (hoang thanh long, 19 tuổi, Nam, gia lai, sinh vien)

- Thạc sĩ Tạ Quang Lâm: Trường ĐHSP TP.HCM có đủ điều kiện để sinh viên thực hành thí nghiệm về bộ môn. Em đang là sinh viên nếu muốn thi vào trường khác phải xin phép hiệu trưởng trường đang học. Nếu tự động thi mà bị phát hiện có thể sẽ bị xử lý kỷ luật.

Thanhnien Online - Ban Giáo dục
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.