Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh

13/03/2008 00:20 GMT+7

Hôm qua 12.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Bá Liễu, 50 tuổi, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh tại trụ sở công ty ở số 328 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, năm 2005, ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó phòng Kế toán, ngụ ở Q.Bình Thạnh, thỏa thuận với công ty xin sử dụng lô đất 180m2 thuộc dự án khu dân cư tại P.Thảo Điền, Q.2, của công ty để làm nhà ở và nộp cho công ty số tiền là 270 triệu đồng. Ngoài ra, theo yêu cầu của ông Liễu, ông Tùng phải đưa thêm 180 triệu đồng nữa để chia cho cán bộ công ty. Sau khi nộp tiền đầy đủ cho công ty, ông Tùng liên hệ với các cơ quan chức năng làm thủ tục nhưng chưa được nên đến tháng 6.2007 đã thỏa thuận nhờ ông Liễu lo.

Đầu năm 2008, ông Liễu gọi ông Tùng lên công ty nói nếu chấp nhận bán lô đất và chia cho 3 người, trong đó có ông Liễu, thì mới tiếp tục tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, nếu không công ty sẽ thu hồi lô đất lại. Nhưng sau đó, ông Liễu lại đòi ông Tùng đưa 150.000 USD để lo "chạy" giấy tờ và ra kỳ hạn trong vòng một tháng phải có 100.000 USD. Cuối tháng 2.2008, ông Tùng gom được 130 triệu đồng nhưng ông Liễu chê ít, đòi phải đưa 15.000 USD. Không chịu nổi cách "làm tiền" kiểu này, ông Tùng đã báo công an và chiều hôm qua 12.3, khi ông Liễu nhận số tiền tổng cộng 240 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.