Các nhà máy nước ở Hà Nội không bị nhiễm thạch tín

16/03/2008 00:12 GMT+7

Ngày 14.3, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về dấu hiệu của tình trạng ô nhiễm asen (thạch tín) tại nguồn nước ngầm hiện nay ở Hà Nội, ông Lê Văn Dục - Phó giám đốc Sở Giao thông - Công chính cho biết: Thời gian qua, có dư luận về việc ô nhiễm thạch tín nguồn nước ngầm ở khu vực phía nam thành phố và khu vực Trung Hòa - Nhân Chính, nhưng có thể khẳng định tại 14 nhà máy sản xuất nước sạch (do Công ty kinh doanh nước sạch quản lý) trên địa bàn Hà Nội không có hiện tượng nước sạch khai thác có dư lượng thạch tín vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Hằng ngày, 14 nhà máy này đều lấy các mẫu nước từ các trạm sản xuất nước, 236 giếng khai thác nước thô để xét nghiệm, phân tích theo quy định. Toàn bộ hệ thống mạng cấp nước của thành phố không hề có hiện tượng bị ô nhiễm thạch tín quá mức cho phép, chỉ có hiện tượng nguồn nước ngầm ở một số nơi có dấu hiệu ô nhiễm vào thời điểm có hàm lượng amoniac, nitơ vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.