10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam

18/03/2008 01:09 GMT+7

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2007 - 2008 Ngày 17.3 tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiến hành bình xét và bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam năm 2007 từ 38 hồ sơ được đề cử.

Đây là những gương mặt xuất sắc nhất có nhiều hoạt động, thành tích trên nhiều lĩnh vực.

1. Bùi Đức Thắng, sinh năm 1989, sinh viên lớp 07DT1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

2. Nguyễn Xuân Nghiễm, sinh năm 1982, Trợ lý tác huấn - Trung đoàn Bộ binh 1 - Sư đoàn Dự bị động viên - Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng.

3. Vì Tiến Cường, Phòng PC 17 - Công an tỉnh Sơn La.

4. Tống Quốc Trường, sinh năm 1972, Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính dầu khí, Tập đoàn Tài chính dầu khí Việt Nam.

5. Hoàng Anh Tiến, sinh năm 1979, cán bộ giảng dạy bộ môn Nội - Trường ĐH Y khoa Huế.

6. Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1982, Phòng Vi sinh vật học phân tử - Viện Công nghệ sinh học.

7. Giang Thiên Phú, sinh năm 1989, sinh viên năm thứ nhất Trường quốc tế APTEC (Hà Nội).

8. Trương Ngọc Linh, sinh 1976, Phó giám đốc Công ty Than Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh).

9. Trương Thanh Hằng, sinh năm 1986, vận động viên điền kinh (TP.HCM).

10. Nguyễn Tri Thức, sinh năm 1973, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

* Ngày 17.3 tại Bắc Ninh, T.Ư Đoàn đã tổ chức trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho các học sinh THPT tiêu biểu trong đó có 10 gương mặt học sinh THPT tiêu biểu nhất năm học 2007-2008. Đến dự có bà Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận T.Ư; chị Lâm Phương Thanh, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SV VN. Năm học 2007-2008 là năm thứ 12 T.Ư Đoàn tổ chức trao giải thưởng Lý Tự Trọng. Hội đồng xét giải đã thống nhất trao giải cho 286 học sinh trong đó có 10 gương mặt học sinh THPT tiêu biểu nhất. Được biết, các bạn được nhận giải lần này đều đạt kết quả học tập và rèn luyện rất đáng khâm phục, trong đó có nhiều bạn đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều bạn có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng đã vươn lên học tốt và tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội. Đặc biệt trong số này có tới 46 bạn học sinh thuộc 15 dân tộc thiểu số và lần đầu tiên có bạn thuộc dân tộc rất ít người đoạt giải thưởng như: Xaphó, Pôcô, Dáy, Cao Lan, Hre...

Hồng Minh - T.H - M.Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.