Tỷ số giới tính đã vượt mức cho phép

27/03/2008 01:31 GMT+7

Ngày 26.3, Tổng cục Dân số cho biết tỷ số giới tính khi sinh của VN hiện đã ở mức 110 bé trai/100 bé gái, cao hơn so với mức cân bằng 105-107 trai/100 gái). Đáng lưu ý tại 16 tỉnh thành, chỉ số này lên đến hơn 110 - 128 trai/100 gái.

Theo các chuyên gia, nếu không có những biện pháp tức thời, chỉ vài năm nữa tình trạng mất cân bằng giới tính sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Dự báo trong năm 2008 số trẻ mới sinh sẽ tiếp tục tăng mạnh bởi trong chiến dịch đưa dịch vụ sức khỏe sinh sản về cộng đồng vừa qua số người chấp nhận tham gia các biện pháp kế hoạch hóa gia đình chỉ bằng 15% cùng kỳ năm 2007, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính càng nghiêm trọng. 

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.