"Bụng bia" làm tăng nguy cơ mất trí

27/03/2008 01:01 GMT+7

Có "bụng bia" ở lứa tuổi trung niên làm tăng đáng kể nguy cơ bị chứng mất trí. Theo Hãng tin AFP, các chuyên gia thuộc tổ chức y tế Kaiser Permanente (Mỹ) đã đo mỡ bụng của 6.583 người trong độ tuổi từ 40 - 45 ở miền nam California, 16% người trong số này bị chứng mất trí 36 năm sau đó.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người bị thừa cân hoặc béo phì nhưng không có "bụng bia" có nguy cơ bị mất trí tăng 80% so với những người có trọng lượng và mức mỡ bụng bình thường. Nguy cơ này tăng đến 230% ở những người thừa cân có bụng bự, và tỷ lệ tương ứng ở những người béo phì có bụng bự lên đến 360%.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.