Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ đến Việt Nam

03/04/2008 23:46 GMT+7

Hôm 3.4, ông David Spooner - trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã đến Hà Nội để thảo luận với các quan chức VN về vấn đề dệt may và công nhận cơ chế thị trường đối với VN. Ông này đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu.

Tại buổi làm việc, phía VN đã thông báo cho phía Mỹ về những công việc mà phía VN tiến hành trong khuôn khổ Chương trình giám sát dệt may của Bộ Thương mại Mỹ. VN cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Dệt may Mỹ, Phòng Thương mại Mỹ tại VN, các nhà nhập khẩu Mỹ đảm bảo giá cả không tăng mạnh so với các nước trong khu vực, tốc độ không tăng đột biến. Phía Mỹ đã đánh giá cao các biện pháp, giải pháp của VN. Phía Mỹ cũng đã làm việc với Cục Quản lý cạnh tranh để hướng dẫn xác định các tiêu chí để hướng đến việc công nhận VN là nền kinh tế thị trường. Đây là chuyến công tác nằm trong khuôn khổ đợt kiểm tra đánh giá về Cơ chế giám sát dệt may của phía Mỹ. Dự kiến cơ chế này sẽ kết thúc vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bush.

Xuân Danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.