Hơn 8,7 tỷ đồng nâng cao năng lực đào tạo chăm sóc mắt trẻ em

04/04/2008 12:52 GMT+7

(TNO) Dự án Nâng cao năng lực đào tạo chăm sóc mắt trẻ em vừa được UBND TP.HCM phê duyệt. Theo đó, Bệnh viện Mắt TP.HCM được giao làm chủ dự án, với tổng giá trị dự án 540.757 USD (tương đương 8,706 tỷ đồng), trong đó tổ chức Project Orbis International, Inc. (Mỹ) viện trợ không hoàn lại 480.950 USD (hơn 7,743 tỷ đồng).

Toàn bộ số tiền của dự án nhằm hỗ trợ Bệnh viện Mắt thành phố nâng cao năng lực đào tạo nhãn nhi theo tiêu chuẩn quốc tế; đa dạng hóa các chương trình đào tạo nhãn nhi đáp ứng nhu cầu đào tạo trong nước cũng như khu vực, góp phần giảm mù lòa từ các nguyên nhân có thể phòng tránh được và tình trạng giảm thị lực của trẻ em dưới 15 tuổi ở các tỉnh thành phía Nam; đào tạo bác sĩ nhãn khoa, nhân viên chăm sóc mắt cộng đồng cho các tỉnh thành phía Nam và các chương trình đào tạo khác cho toàn quốc cũng như các nước trong khu vực; hoàn thành 9 chương trình giảng dạy về nhãn nhi theo đúng hướng dẫn của hội đồng nhãn khoa thế giới đáp ứng nhu cầu trong nước và các nước trong khu vực...

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3.2008 đến hết tháng 12.2010.

M. Đức - Hữu Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.