Cấy ghép tế bào não giúp sống lâu

09/04/2008 14:18 GMT+7

Cấy ghép tế bào não giúp bệnh nhân Parkinson (bệnh liệt rung) có thể sống thêm được hơn 10 năm. Đây là kết quả nghiên cứu của 3 nhóm khoa học thuộc Trường Y Harvard (Mỹ), Đại học Rush (Mỹ) và Trung tâm thần kinh học Wallenberg (Thụy Điển), theo Hãng tin Reuters.

Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy một số tế bào cấy ghép sẽ bị tổn thương, song các nhà khoa học thuộc Trung tâm thần kinh học Wallenberg cho rằng những người đã qua cấy ghép có thể sống thêm được tối đa 16 năm và giảm được nhiều triệu chứng bệnh. Theo các chuyên gia, chỉ khoảng 5% tế bào bị tổn thương và việc cấy ghép tế bào não vẫn là giải pháp chữa trị tối ưu ở bệnh nhân Parkinson.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.