Chánh án TAND tối cao yêu cầu xử lý nghiêm

14/04/2008 00:41 GMT+7

Sáng 13.4, ông Trần Ngọc Triều - Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam cho biết: về vụ Chánh án TAND H.Phú Ninh, ông Phạm Công Bằng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân (Thanh Niên phản ánh trong bài Chánh án giải quyết mâu thuẫn bằng tay đăng ngày 10.4),

Phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh đang khẩn trương phối hợp với địa phương xác minh làm rõ. Ngay sau khi báo đăng, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đã liên lạc trực tiếp yêu cầu TAND tỉnh nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm hành vi đánh dân. "Nếu ông Phạm Công Bằng vô cớ đánh người thì sẽ bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên đến nay ông Bằng đã chối bỏ hành vi đánh người này" - ông Trần Ngọc Triều thông tin thêm như vậy.

Trước đó, kết luận tại buổi làm việc sáng 9.4, UBND xã Tam An khẳng định việc xây dựng nhà của ông Phạm Nhi không vi phạm lên phần đất của ông Phạm Công Bằng. Khi ông Nhi xây tường nhà được khoảng 4m thì bất ngờ bị ông Bằng dùng câu liêm kéo đổ, sau đó xảy ra xô xát.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.