Cứu sống một người bị tai nạn hy hữu

15/04/2008 00:30 GMT+7

Ngày 14.4, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân dân miền Đông (Q.9, TP.HCM) đã phẫu thuật cứu sống một ca tai nạn hết sức nguy kịch. Nạn nhân là anh Trần Văn L. (38 tuổi, công nhân đóng cọc, làm việc tại Q.9). Anh L. bị máy đóng cừ rơi trúng vào người dẫn đến đa chấn thương: gãy xương cùng - cụt, chấn thương cột sống thắt lưng, trật khớp háng...

Nguy kịch hơn, trong lúc bị máy đè, anh L. té ngã đã bị một cây cọc đâm xuyên thấu từ vùng hậu môn lên, làm vỡ toác xương cùng. Các bác sĩ của hai khoa B1 và B2 của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và đến chiều qua anh L. mới qua cơn nguy kịch.

Thanh Tùng - Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.