Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

24/04/2008 23:02 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Bùi Nam (nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch số 3 Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh TP.Cần Thơ) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội đánh bạc; buộc Nam phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trên 10 tỉ đồng; phạt Nhâm Bá Anh, (SN 1980, ngụ tại số 1A Bạch Đằng, phường Châu Phú A, TX Châu Đốc, An Giang) 4 năm tù về tội đánh bạc.

Lợi dụng danh nghĩa là cán bộ tín dụng ngân hàng Nam hứa với các doanh nghiệp, khách hàng để mình vay tiền giúp với lãi suất 1-2 %/ngày trong thời hạn từ 5 đến 10 ngày. Do tin tưởng nên nhiều người đã cho Nam vay tiền. Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn Nam đã chiếm đoạt  tài sản của 30 người với số tiền trên 10,1 tỉ đồng  để tiêu xài cá nhân và cá độ bóng đá với Nhâm Bá Anh gần 3,5 tỉ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi cơ quan.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.