Chân, tay ngắn dễ bị mất trí nhớ

06/05/2008 23:40 GMT+7

Những người có chân, tay ngắn có nguy cơ bị các chứng bệnh liên quan đến trí nhớ khi về già. Theo Hãng tin Reuters, các nhà khoa học thuộc Đại học Tuft (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 2.798 người với độ tuổi bình quân là 72 trong thời gian 5 năm.

Kết quả cho thấy những phụ nữ có cẳng tay ngắn nhất có nguy cơ bị chứng mất trí và bệnh Alzheimer cao hơn 50% so với những người có cẳng tay dài hơn. Trong khi đó, cẳng chân càng dài thì nguy cơ bị chứng mất trí nhớ càng giảm. Ở nam giới, chỉ những người có cẳng tay ngắn mới có nguy cơ bị chứng mất trí nhớ.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.