TP.HCM: Truy bắt cướp, một dân phòng bị đâm

06/05/2008 18:20 GMT+7

(TNO) Nghe người dân truy hô đuổi bắt cướp, một dân phòng liền chạy ra tiếp ứng, sau đó anh bị tên cướp đã dùng dao nhọn đâm trọng thương.

Sự việc xảy ra lúc 9h ngày 6.5 trên đường Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, TP.HCM. Hai tên cướp chạy hướng Bình Thới, Ông Ích Khiêm đã ra tay giật chiếc điện thoại Nokia 6210 của một người đang nghe điện thoại bên đường.

Nạn nhân truy hô, một người đàn ông chạy xe ba gác đã rồ ga rượt theo ép hai tên cướp té ngã. Tuy nhiên, tên cầm lái đã kịp dựng xe chạy, bỏ lại đồng bọn cũng đang trên đường tháo chạy. Cùng lúc đó, anh Dương Ngọc Nhân - dân phòng phường 5 - đã chạy ra tìm cách khống chế tên cướp và đã bị tên cướp đã dùng dao nhọn dài đâm vào người. Mặc dù bị thương, nhưng anh Nhân vẫn cùng với các dân phòng tóm gọn tên cướp này.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp đã khai nhận tên Cao Thế Vũ 19 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. 

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.