Bảo đảm mọi học sinh diện chính sách, khó khăn đều có SGK

21/05/2008 15:08 GMT+7

(TNO) Hôm qua 20.5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 124 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về một số nội dung liên quan đến sách giáo khoa (SGK) năm học 2008 - 2009.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện nghiêm túc chủ trương hỗ trợ: cấp SGK không thu tiền cho học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sĩ, con thương binh; giảm giá bán SGK cho học sinh là con em các gia đình nghèo để bảo đảm giá bán SGK năm học 2008-2009 không cao hơn năm học trước; phát động phong trào quyên góp, tặng, thu mua SGK cũ; củng cố hệ thống tủ SGK dùng chung trong thư viện trường học để học sinh mượn hoặc thuê SGK cũ, góp phần tiết kiệm cho xã hội..., bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn đều có SGK để học tập.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo NXB Giáo dục khẩn trương triển khai việc in ấn và phát hành SGK theo kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm năm học 2008-2009 có đủ SGK đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các cấp trong cả nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT có biện pháp bảo đảm kinh phí cho các địa phương thực hiện chủ trương miễn, giảm giá bán SGK cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách, khó khăn theo đúng quy định; đồng thời kiểm tra, kiểm soát chi phí in để bảo đảm giá bán SGK ở mức hợp lý...

 D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.