Kết thúc điều tra vụ "đánh bạc và tổ chức đánh bạc"

26/05/2008 23:58 GMT+7

Trong hai ngày 13 và 19.5.2008, đại tá Hoàng Tân Việt - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C14B) - Bộ Công an đã ký kết luận điều tra về hai vụ án "đánh bạc và tổ chức đánh bạc" xảy ra trên địa bàn TP.HCM và TP Vũng Tàu, đề nghị Viện KSND tối cao lập cáo trạng truy tố các bị can.

Trong vụ án xảy ra tại Câu lạc bộ DISTAR thuộc khách sạn số 169 Thùy Vân (P.8, TP Vũng Tàu), cơ quan điều tra đề nghị truy tố Zhao Chun Cheng (quốc tịch Trung Quốc, nguyên Tổng giám đốc Công ty liên doanh phát triển du lịch quốc tế Hòa Phát) và Trần Minh Phúc (thợ sửa đồng hồ, quê quán tỉnh Vĩnh Long) về tội "tổ chức đánh bạc"; Lê Thị Thu Vân (giáo viên nghỉ hưu, ngụ P.25, Q.Bình Thạnh), Phan Thị Kim Loan (từng có tiền án về tội kinh doanh trái phép, ngụ P.14, Q.11), Phan Trường Tồn (kỹ sư xây dựng, ngụ P.15, Q.Tân Bình), Lê Văn Ngọc (buôn bán phế liệu, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) đều ở TP.HCM và Trịnh Thị Hà (có 4 tiền án tiền sự về tội trộm cắp, ngụ H.Dĩ An, Bình Dương) về tội "đánh bạc".

Trong vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM, bao gồm tại Câu lạc bộ O.V (khách sạn Equatorial), Câu lạc bộ De Palace (nhà hàng Food Center) và Câu lạc bộ Victoria (khách sạn Duxton), cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lim Leong Seng (tên khác là Steven, quốc tịch Malaysia, chức vụ Tổng quản lý), Hứa Quan Timmy (tên gọi khác là Timmy Quang, dân tộc Hoa, quốc tịch Mỹ, nghề nghiệp kinh doanh) cùng 5 bị can khác về tội "tổ chức đánh bạc"; Cao Văn Hồng (tên gọi khác là Béo, hành nghề buôn bán, ngụ tại P.1,Q.6), Tô Chí Hào (hành nghề buôn bán, ngụ tại P.7, Q.5), Thái Quang (tên gọi khác là Lũ, buôn bán xe máy, ngụ tại P.4, Q.10) cùng hơn 20 bị can khác về tội "đánh bạc".

Hai vụ án này bắt đầu từ việc cơ quan điều tra đồng loạt tiến hành bắt quả tang hành vi đánh bạc tại các câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng vào đêm 26.5.2007. Quá trình điều tra kéo dài một năm, cơ quan điều tra đã làm rõ tại những câu lạc bộ này, theo quy định chỉ dành cho người nước ngoài và người có hộ chiếu nước ngoài chơi, nhưng những nơi này đã tổ chức cho những người không thuộc đối tượng đó đến chơi thường xuyên.

Nhóm PV Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.