Nạn tự tử lan tràn trong quân đội Nga

30/05/2008 22:50 GMT+7

Hơn 300 quân nhân Nga đã tự kết liễu đời mình trong năm qua, mặc dù chính phủ nước này đã chi nhiều tiền để cải thiện đời sống trong quân đội, theo Hãng tin Interfax.

Một số cựu chỉ huy quân đội Nga cho biết, sở dĩ số binh sĩ tự tử tăng cao là vì nạn lính mới bắt nạt lính cũ và sự thờ ơ của các vị chỉ huy trong quân đội. "Gần một tiểu đoàn quân nhân - 341 người - đã mất đi trong năm qua vì tự tử", Trưởng công tố viên quân sự Nga Sergei Fridinsky nói. Ông kêu gọi chính phủ nhanh chóng có giải pháp cho vấn đề này, theo BBC. Trong khi đó, điều kiện huấn luyện trong quân đội quá khắc nghiệt đã khiến nhiều bậc phu huynh ở Nga hối lộ giới chức có quyền để con em họ không bị gọi nhập ngũ, theo BBC. Ở Nga, thanh niên khi đến tuổi trưởng thành phải nhập ngũ trong một năm.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.