Đề nghị tách Luật Khiếu nại, tố cáo làm 2 luật riêng

04/06/2008 01:17 GMT+7

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ QH về tình hình thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo từ năm 2005 đến nay, UBND TP.HCM cho biết bình quân mỗi năm thành phố giải quyết hơn 10.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt gần 90%.

Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực thi luật, UBND thành phố kiến nghị QH sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo theo hướng tách luật này làm 2 luật riêng biệt để tránh tình trạng nhiều người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo được quy định chung trong 1 luật, khi khiếu nại không được giải quyết như mong muốn (dù quyết định giải quyết khiếu nại là đúng pháp luật) đã chuyển sang tố cáo gây nhiều khó khăn cho cơ quan nhà nước phải xem xét giải quyết; rút ngắn thời hiệu khiếu nại xuống còn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết có hành vi hành chính trái pháp luật, thay vì 90 ngày như quy định hiện nay...

Đ.Trung - Như Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.