Phục dựng thành công chậu gốm đàn Nam Giao - Tây Đô

10/06/2008 15:15 GMT+7

Ngày 9.6, TS Đỗ Quang Trọng - Trưởng ban quản lý di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) - cho biết, BQL phối hợp với Viện Khảo cổ học VN vừa phục dựng thành công chiếc chậu gốm đàn Nam Giao - Tây Đô.

Chậu gốm có đường kính miệng 75 cm; đường kính đáy 50 cm; cao 45 cm. Chậu được làm bằng đất nung, màu đỏ tươi, phía dưới thành miệng được trang trí bằng 35 cánh sen kép và xen kẽ là 35 cánh sen đơn (ảnh).

Đây là lần đầu tiên loại hình hiện vật trên được phục dựng thành công. Được biết, đàn Nam Giao - Tây Đô được Hồ Hán Thương cho xây dựng năm 1402. Qua hơn 600 năm lịch sử, di tích này đã bị vùi lấp trong lòng đất. Sau nhiều lần khai quật đã phát lộ một phần kiến trúc trung tâm của đàn.

Theo nhận định, đây là đàn tế Giao còn nguyên vẹn nhất ở VN. Bên cạnh việc phát hiện kiến trúc trung tâm của đàn tế, các nhà khảo cổ còn phát hiện được hàng ngàn hiện vật quý, trong đó có một nhóm hiện vật của một chiếc chậu gốm (gồm hơn 100 mảnh vỡ) tại vị trí được xác định là nghi môn của đàn tế.

Nguyễn Xuân Toán - Báo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.