Mua bán hóa đơn "khống", 3 bị cáo lãnh án

27/06/2008 22:06 GMT+7

Hôm qua 27.6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Thị Nhung (53 tuổi, ngụ Q.1) 2 năm tù, Ngô Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ Q.7) 18 tháng tù (án treo), Đinh Thị Mận (72 tuổi, ngụ Q.1) 11 tháng 15 ngày tù cùng về tội "lưu hành giấy tờ có giá giả khác".

Từ đầu năm 2007, Nhung mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) chưa ghi nội dung với giá 40.000 đồng/tờ để bán lại với giá 50 - 55 ngàn đồng/tờ. Ngoài ra, Nhung nhận viết thuê hóa đơn GTGT cho Mận, Huyền, Sử Thị Oanh (mẹ Huyền, hiện đã bỏ trốn)... tại khu vực hẻm 36 Lê Lợi (Q.1) với tiền công 10.000 đồng/tờ. Ngày 12.7.2007, Mận nhận hóa đơn của Nhung vừa viết xong để giao cho khách hàng thì bị Công an P.Bến Nghé (Q.1) bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Nhung và Mận, Công an Q.1 thu giữ thêm 45 tờ hóa đơn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu thập chứng cứ để xử lý một số giám đốc công ty đã mua hóa đơn kê khai đầu vào nhằm trốn thuế.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.