Bà Rice muốn Nga giải quyết xung đột ở Georgia

10/07/2008 23:17 GMT+7

Ngày 10.7, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã kêu gọi Nga góp phần giải quyết tình hình căng thẳng tại các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia và không làm cho tình hình căng thẳng thêm, theo hãng tin Reuters. "Nga cần là một phần trong việc giải quyết vấn đề căng thẳng. Bạo lực (tại các khu vực ly khai ở Georgia) cần phải chấm dứt", bà Rice nói.

Đề cập đến Abkhazia, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington sẽ tìm cách giúp bình ổn khu vực ly khai này, theo hãng tin AFP. "Phải có một giải pháp hòa bình cho tình hình này ở Abkhazia và đó là điều chúng tôi sẽ làm", bà Rice khẳng định. Bất chấp cảnh báo của bà Rice, Nga hôm qua tuyên bố từng điều động máy bay chiến đấu đến vùng trời Nam Ossetia trong tuần này vì cho rằng Tbilisi có thể tấn công khu ly khai trên.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.