Nhà nước không can thiệp vào tang lễ Hòa thượng Thích Huyền Quang

10/07/2008 22:12 GMT+7

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua 10.7, trả lời một số phóng viên nước ngoài hỏi vì sao "Giáo hội Phật giáo VN thống nhất" không được tham dự lễ tang của Hòa thượng Thích Huyền Quang (diễn ra ngày 11.7), và ông Thích Quảng Độ có được phát biểu hay không, ông Lê Dũng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: "Như tôi đã nhiều lần khẳng định, ở VN không có tổ chức nào mang tên "Giáo hội Phật giáo VN thống nhất".

Ban sáng lập tu viện Nguyên Thiều, môn đồ, pháp quyến và gia đình tổ chức tang lễ cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang theo đúng nghi lễ Phật giáo, phù hợp với truyền thống dân tộc. Nhân đây tôi cũng chính thức bác bỏ thông cáo báo chí của "Tổ chức Theo dõi nhân quyền" nói nhà nước VN can thiệp vào tang lễ Hòa thượng Thích Huyền Quang. Với tư cách là một công dân và một đệ tử Phật giáo, ông Thích Quảng Độ sẽ được tham dự lễ tang. Việc tham gia lễ tang là quyền của ông ta".

X.Danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.