Nối thành công một cánh tay đứt lìa

12/08/2008 15:22 GMT+7

Đến 17 giờ hôm qua 11.8, phần dưới cánh tay phải được nối liền của ông Nguyễn Hải Quang (54 tuổi, ở xã Đức Minh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã hồng, ấm trở lại, mạch máu lưu thông tốt và bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang - Trưởng kíp phẫu thuật cho biết, ca nối cánh tay đứt lìa nói trên phải vi phẫu trong 6 giờ đồng hồ, từ 22 giờ 10.8 đến 4 giờ sáng hôm sau. Được biết, ông Quang bị tai nạn trong khi  tắt máy sục khí để cho tôm ăn nhưng do sơ ý tay phải đã vướng và quấn vào máy làm đứt lìa 1/3 giữa cánh tay phải, gãy 1/3 giữa xương cẳng tay phải vào lúc 19 giờ ngày 10.8, sau đó được gia đình ướp đá phần cánh tay bị đứt lìa rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Trước đó, ngày 22.7, nhóm bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng do bác sĩ Quang trực tiếp thực hiện ca vi phẫu nối liền cánh tay phải bị đứt lìa hoàn toàn của anh Huỳnh Thanh Thuận (18 tuổi, ở xã Phổ Quang, H.Đức Phổ). Hiện cánh tay của anh Thuận mạch bình thường, phục hồi tốt và đã sống hoàn toàn. Như vậy, chỉ trong vòng 20 ngày, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã liên tiếp thực hiện 2 ca nối thành công cánh tay đứt lìa.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.