Khởi động lễ hội Lam Kinh

17/08/2008 18:53 GMT+7

UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo, công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2008, nhân kỷ niệm 590 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 580 năm ngày Lê Thái Tổ đăng quang Hoàng đế và 575 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội Lam Kinh 2008 sẽ diễn ra trong 3 ngày: 19 - 21.9.2008 (tức ngày 20, 21 và 22.8 âm lịch) tại Khu di tích Lam Kinh (xã Xuân Lam và thị trấn Lam Sơn thuộc huyện Thọ Xuân) và khu vực đền thờ Trung túc vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc). Ngoài ra còn có các hoạt động khác như: dâng hương ở Thái miếu nhà Lê, tượng đài Lê Lợi (thuộc TP Thanh Hóa)...

Hiện tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục trong dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Lam Kinh: hoàn chỉnh tuyến đường nam cầu Bạch, phần sân Rồng, thềm Rồng; nội thất và đồ thờ thiết yếu cho 3 tòa miếu số 4, 5 và 6; phối hợp với các ban ngành, địa phương có liên quan để thực hiện công tác chuẩn bị lễ hội, diễn tập, tổng duyệt chương trình thật chu đáo. Đây được đánh giá là lễ hội lớn nhất từ trước tới nay tại Thanh Hóa. 

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.