Xây cầu Bình Lợi qua sông Sài Gòn

18/08/2008 20:39 GMT+7

Cầu Bình Lợi nối từ Q.Bình Thạnh sang Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt đầu được thi công. Cầu dài 975m, có 8 làn xe, với kiến trúc cầu vòm tạo cảnh quan đẹp trên sông Sài Gòn. Đoạn Quản lý đường sông số 10 (Cục Đường sông VN) thông báo giao thông thủy qua khu vực công trường bị hạn chế để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Cầu Bình Lợi nằm trên tuyến đường dài gần 13,7 km từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bình Lợi và nối với đường vành đai ngoài (vành đai số 2) tại ngã tư Xuân Hiệp (Q.Thủ Đức). Công ty GS E&C đầu tư xây dựng tuyến đường theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và đây là dự án đầu tư theo hình thức BT có quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của nhà đầu tư nước ngoài tại VN, với tổng vốn đầu tư 340 triệu USD.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.