Hãy ngừng chơi golf!

23/08/2008 10:52 GMT+7

Tổng thống Lee Myung-bak đã kêu gọi các quan chức Hàn Quốc tạm bỏ chơi golf trong thời buổi nền kinh tế đang gặp khó khăn. "Golf không có gì xấu nhưng... khi giá cả đang biến động và tình trạng nền kinh tế chưa được cải thiện, Tổng thống Lee nghĩ rằng các quan chức nên quan tâm tới tâm lý của người dân", hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức phủ tổng thống.

Ông Lee, vốn là người thích chơi quần vợt, đã kêu gọi các quan chức ít nhất là tránh chơi golf trong kỳ nghỉ lễ Chuseok vào giữa tháng 9 tới. Golf rất phổ biến tại Hàn Quốc nhưng do phí chơi trò này tại quê hương rất đắt nên nhiều người ở xứ nhân sâm đã bay sang các nước khác ở châu Á để chơi. Một câu lạc bộ golf hạng trung gần thủ đô Seoul thường thu phí kết nạp hội viên từ 250.000 USD đến 500.000 USD mỗi người và để tham gia một giải golf cuối tuần thì mỗi người phải đóng 250 USD. Lời kêu gọi của ông Lee hẳn có tính "cảnh báo" rất nặng ký bởi cách đây hai năm, ông Lee Hae-chan đã phải từ chức thủ tướng sau khi bị chỉ trích là đi chơi golf vào lúc lẽ ra ông phải đứng ra để giải quyết vấn đề đình công của giới công nhân đường sắt.

C.M.L
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.