Nguy cơ ngủ ngáy ở trẻ tiếp xúc với thú cưng

27/08/2008 14:34 GMT+7

Trẻ em thường xuyên tiếp xúc với thú nuôi như chó, mèo hoặc các con vật có lông khác dễ có nguy cơ mắc chứng ngủ ngáy khi lớn lên.

Nhiều chuyên gia cho biết chứng ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. Để có kết luận này, các nhà khoa học thuộc một bệnh viện ở thành phố Umea (Thụy Điển) đã phân tích thói quen ngủ cũng như tình trạng nhập viện lúc còn bé của nhóm người từ 25-54 tuổi và nhóm nghiên cứu đã nhận được câu trả lời từ 15.556 người, theo hãng tin AFP.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.