Những "thành phố" mất tích tại Amazon

31/08/2008 11:54 GMT+7

Lưu vực sông Amazon xa xôi từng là nơi tập trung nhiều khu thành thị và làng mạc đông đúc dân cư. Đó là phát hiện mới nhất của nhóm nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) về rừng rậm Amazon, nơi được cho là chưa từng bị khai phá trước đây.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những dấu vết của sự định cư theo dạng mạng lưới được nối với hệ thống đường sá và những nơi là trung tâm tụ họp rộng lớn.

Họ cũng phát hiện các vết tích của trồng trọt, chăn nuôi, bao gồm các dấu vết của những khu vực nuôi cá. Khu định cư trên gần như đã bị rừng rậm chôn vùi hoàn toàn.

Hãng tin BBC dẫn đánh giá của đội ngũ nghiên cứu cho thấy, các cộng đồng thành thị cổ có thể xuất hiện trước khi những người châu u đầu tiên đặt chân đến khu vực Thượng Xingu của Amazon vào thế kỷ 15.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.