Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Côn Đảo đến năm 2020

22/10/2008 13:58 GMT+7

(TNO) Ngày 21.10, Ban quản lý phát triển Côn Đảo đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Minh Sanh về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Côn Đảo đến năm 2020.

Theo đó, có 3 giai đoạn thực hiện quy hoạch này, cụ thể: Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2015 cần nâng cấp thêm khu bến cảng, sân bay, cấp điện, cấp nước cho Côn Đảo. Ở giai đoạn này, cũng cần quy hoạch xây dựng lại khu trung tâm, tách đô thị hiện nay ra khỏi khu di tích… Cho phép các nhà đầu tư và nhân dân xây dựng các khu biệt thự thấp tầng ở vùng đồng bằng Cỏ Ống và khu trung tâm. Còn các khu biệt thự trên núi, sườn núi cần đầu tư lớn hơn, có thể phân kỳ đầu tư, bắt đầu từ khu gần đồng bằng rồi phát triển lên. Ở giai đoạn 2 từ năm 2016-2020, định hình thành phố biển đảo. Vì vậy, cần nâng cấp một loạt kết cấu hạ tầng ở giai đoạn 1, đồng thời bắt đầu triển khai xây dựng những khu đô thị đa năng, có thể xây dựng lên cao tầng và phát triển các khu biệt thự trên đỉnh núi. Trong giai đoạn 3 là sau năm 2020, tiếp tục xây dựng chủ yếu là những khu đô thị đa năng.

Trước đó, tháng 10.2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế-xã hội Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 với định hướng phát triển Côn Đảo trở thành khu kinh tế-du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế và khu vực. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Côn Đảo đến năm 2020 và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Côn Đảo. 

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.