Giảm cân bằng thuốc: Lợi bất cập hại

24/10/2008 09:58 GMT+7

Tất cả các loại thuốc giảm cân đều có những tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm. Người sử dụng thuốc giảm cân còn có sự thay đổi về hành vi, lối sống

Khi đất nước đổi mới, kinh tế gia đình ngày càng nâng cao, tiện nghi đầy đủ, nhiều phụ nữ trở nên “phát tướng”. Nhìn các cô người mẫu thân hình thon thả, chị em ta bỗng dưng muốn... ốm. Thị trường béo bở phục vụ cho nhu cầu chính đáng này chính là các loại thuốc giảm cân, làm ốm đang được sử dụng một cách “hầm bà lằng”, bất kể những tác dụng phụ nguy hiểm có thể gặp phải.

Dễ bị lệ thuộc

Thuốc chống béo phì và thuốc giảm cân được ám chỉ bởi tất cả những tác nhân dược học vốn có khả năng làm giảm hoặc kiểm soát trọng lượng cơ thể. Những loại thuốc này sẽ làm biến đổi một trong những tiến trình cơ bản nhất cho cơ thể. Đó là điều hòa trọng lượng bằng cách tác động vào sự thèm ăn hoặc sự chuyển hóa. Phương cách chung để điều trị các bệnh béo phì, dư cân là chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể chất. Song, do những tác động phụ tiềm tàng, những loại thuốc này chỉ dùng để kê toa cho các trường hợp béo phì nghiêm trọng mà thầy thuốc lẫn bệnh nhân đều mong rằng lợi ích của việc giảm cân sẽ làm “lu mờ” những tác dụng phụ của chúng. Nếu chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể chất vẫn chưa đủ “đô” cho các bệnh nhân quá béo phì, thuốc giảm cân mới được tung ra.

Thuốc nhuận trường, thuốc xổ có thể gây ung thư

Trước đây, một số thuốc nhuận trường, thuốc xổ nhằm giảm cân có chứa phenolphthalein. Chất này nay đã bị rút ra khỏi thành phần thuốc nhuận trường, thuốc xổ vì bị nghi ngờ gây ung thư. Những dược liệu gây xổ cũng bị khuyến cáo không nên dùng bừa bãi vì có thể gây kích ứng và làm mất dịch cơ thể.

Ngoài ra, những loại thuốc lợi tiểu làm giảm lượng nước trong cơ thể, gây mất nước, mất cân bằng điện giải, thiếu hụt kali và sự giảm cân... trong trường hợp này chỉ là giả tạo.

Tất cả các loại thuốc giảm cân đều có những tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm. Một vài loại thuốc giảm cân, đặc biệt là thuốc kích thích, sẽ rất dễ bị lạm dụng. Một số thuốc giảm cân lại có tác dụng dập tắt cảm giác thèm ăn, vì vậy làm cho người sử dụng chúng tiêu thụ ít năng lượng. Thoạt nghe, đây có vẻ như là một giải pháp tốt cho sự giảm cân. Tuy nhiên, một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng, sự chuyển hóa sẽ bị chậm lại, sự giảm cân đến lúc này cũng sẽ chậm theo. Điều này giải thích vì sao một số người chỉ giảm một trọng lượng nhỏ cơ thể khi sử dụng các loại thuốc giảm cân.

Ở khía cạnh tâm lý, các nhà y học và xã hội học cũng đã lên tiếng về sự thay đổi hành vi, lối sống của những người sử dụng thuốc gây giảm cân. Theo đó, những người sử dụng các loại thuốc giảm cân có vẻ ăn nhiều, thèm các loại thức ăn “tạp nhạp”- vốn rất dễ gây tăng cân. Họ cũng sẽ trở nên lười biếng vận động, không muốn chơi thể dục thể thao, vì lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã có sẵn “lá bùa hộ mệnh” - những viên thuốc giảm cân. Từ đó, họ quá lệ thuộc vào những viên thuốc này và cảm thấy bất lực khi thiếu chúng.

Miếng dán: Gây rối loạn tuyến giáp

Hiện trên thị trường đã có vô số những miếng dán có tác dụng giảm cân. Miếng dán giảm cân tác động bằng cách tăng cường chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Có nghĩa là chúng sẽ biến đổi thực phẩm thành dạng năng lượng thay vì dưới dạng mỡ. Miếng dán này có tác dụng kích thích tuyến giáp, làm tăng sự chuyển hóa, giúp phân giải mỡ, nhờ đó có được tác dụng giảm cân.

Một số miếng dán giảm cân có thành phần chính được chiết xuất từ một loại tảo nâu (có nhiều ở vùng biển nước Anh), tác động bằng cách làm tăng nguồn iodine mà cơ thể cần để kích thích sự tiết ra các hormone của tuyến giáp để điều hòa năng lượng và hỗ trợ chuyển hóa.

Những miếng dán giảm cân cũng có một số tác dụng phụ đáng lưu ý, trước hết là sự kích ứng da. Sử dụng liều cao và lâu dài sẽ gây chứng cường giáp. Loại thuốc dán này chống chỉ định cho thai phụ hoặc phụ nữ đang cho con bú. Những người bị các rối loạn về tuyến giáp, tiểu đường, huyết áp cao, bị các bệnh về tim mạch..., cũng không được dùng.

Như vậy, những cái gọi là thuốc giảm cân, thuốc làm ốm, thuốc chống béo phì... không nên sử dụng một cách bừa bãi mà phải có sự chỉ dẫn rõ ràng của thầy thuốc và chỉ được dùng trong những trường hợp cực kỳ béo phì. Đối với những quý bà, quý cô hơi có da thịt, chỉ nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và cố gắng rèn luyện thân thể. Có sức người thì... mỡ sẽ nhường da!

Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường
(ĐH Curtin - Úc) / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.