Tại sao không bị tắc đường ở khu phố cổ?

09/11/2008 23:35 GMT+7

“Tại sao ở những khu phố cổ hoặc phố cũ mà người Pháp xây dựng ở Hà Nội hiện tượng tắc đường hầu như không xảy ra, trong khi các khu mới tình trạng này lại ngày càng nghiêm trọng? Câu hỏi này nhiều người đặt ra và tôi có thể nói thế này: Người Pháp quy hoạch theo lý thuyết đô thị cổ điển, đường phố trong đô thị tạo thành những ô vuông như bàn cờ, các con đường sàn sàn nhau, hai bên đường là phố sá.

Còn ta làm theo lý thuyết đô thị hiện đại (những năm 20-30 của thế kỷ trước), chia đô thị thành những khu chức năng: khu ở, thương mại, hành chính... Các khu riêng biệt ấy nối với nhau bằng những con đường lớn. Người ta nghĩ rằng, đại lộ thì sẽ đi nhanh nhưng thực tế không phải như vậy. Người sống ở đầu này của thành phố phải đến đầu kia để làm việc hoặc ngược lại, người ở phía Đông phải đến phía Tây để buôn bán... gây ra tắc nghẽn. Thế giới đã rút ra bài học này và bắt đầu chuyển sang lý thuyết về đô thị mới từ những năm 90 của thế kỷ trước nhưng ở ta không hiểu vì lý do gì vẫn chưa tiếp thu. Lý thuyết quy hoạch đô thị mới tôn trọng nguyên tắc đô thị đa chức năng và khu phố ô vuông” - Ông Phạm Sỹ Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển hạ tầng đô thị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.