Dùng sữa nhiễm melamine sản xuất gạch

13/11/2008 00:38 GMT+7

Một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc đang xem xét sử dụng số sữa bị cấm bán do nhiễm chất độc melamine vào việc sản xuất gạch. Tờ Nam Phương Nhật Báo hôm 11.11 đưa tin giới chức ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã có ý tưởng trên sau khi có những lo ngại rằng việc chôn những sản phẩm sữa nhiễm melamine hoặc đổ chúng xuống sông có thể làm bẩn nguồn nước, đe dọa sức khỏe người dân.

Tờ báo dẫn lời ông Vương Phạn, Giám đốc Cơ quan An toàn thực phẩm Quảng Châu, nói rằng chính quyền thành phố đang nghiên cứu một công nghệ sử dụng sữa nhiễm melamine để nung gạch trong lò nhiệt độ cao. Việc xử lý sữa nhiễm melamine theo công nghệ này được tính toán sẽ tiêu tốn khoảng 700 nhân dân tệ (khoảng 105 USD) cho mỗi tấn sữa nhiễm độc, rẻ hơn 70% so với việc đốt trong lò thiêu rác.

Hàng chục ngàn tấn sữa và sản phẩm sữa đã bị thu hồi khỏi thị trường tiếp sau việc phát hiện melamine trong một số sản phẩm sữa, yaourt và kẹo do Trung Quốc sản xuất. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.