Đòi lấy vợ bị đánh chết

15/11/2008 23:05 GMT+7

Tối 14.11, Công an TP Cần Thơ đã bắt Lưu Văn Quốc (29 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai, H.Cờ Đỏ) về hành vi giết người.

Năm 1999, chị N.T.K.O (28 tuổi, ngụ Q.Ô Môn) và Lê Văn Hiếu sống với nhau như vợ chồng một thời gian, sau đó chia tay và Hiếu bị ở tù 4 năm về tội giao cấu với trẻ em. Sau khi chấp hành xong án tù, Hiếu trở về quê tìm chị O. nhưng lúc này chị O. đã có chồng là Lưu Văn Quốc. Trưa 14.11, Hiếu đến nhà chị O., yêu cầu vợ chồng chị phải đồng ý cho Hiếu "cưới" L. (17 tuổi, em cùng mẹ khác cha với O.). Bị O. và Quốc phản đối, hai bên xảy ra cự cãi... Quốc chạy ra sau nhà lấy khúc gỗ đánh vào đầu Hiếu làm nạn nhân gục tại chỗ, tử vong.

Mai Trâm

Bị kẻ cướp rủ rê

Trương Minh Tài (17 tuổi, ngụ ấp Tân Quang 1, xã Đông Thạnh, H.Cần Giuộc, Long An) chiều 15.11 rủ chị Trần Thị Hồng Trinh (20 tuổi, ngụ cùng xóm) ra đồng bắt ốc. Khi tới cánh đồng vắng, Tài khống chế nạn nhân cướp sợi dây chuyền vàng 18K gần 5 chỉ rồi vọt lên bờ chạy trốn. Gần 1 giờ sau, Công an xã Đông Thạnh đã tóm được y đang lẩn trốn trong quán cà phê.

Lâm Vũ

Nhảy cầu tự tử

Sáng 15.11, một cô gái từ trên cầu Trường Tiền đã gieo mình xuống dòng sông Hương, để lại trên lan can cầu một đôi dép và chiếc ba lô. Qua xác minh giấy tờ, nạn nhân tên Huỳnh Thị Kim L., (19 tuổi, ở thôn Thế Lại, xã Hương Vinh, H.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Vụ nhảy cầu làm người hiếu kỳ xúm lại xem khiến giao thông bị ách tắc hơn 30 phút. Được biết L. từng là học sinh trường Quốc học Huế, do bị bệnh nên gia đình cho nghỉ học ở nhà điều trị, sau đó tiếp tục học bổ túc để lấy bằng tốt nghiệp.

Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.