Cần 4 tỉ đồng để "chữa thương" cầu Long Biên

16/11/2008 00:01 GMT+7

Theo ông Nguyễn Văn Do - Phó tổng giám đốc Công ty công trình đường sắt, công ty này đang cố gắng tìm kiếm giải pháp khắc phục sự cố cầu Long Biên. Trước đó, trưa 8.11, một chiếc xe tải đầu kéo đi vào đường cấm đã bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Hậu quả, một dầm ngang của cầu bị hư hại nặng, để đảm bảo lưu thông chiếc cầu đã được lắp một dàn “nạng” để chống đỡ tạm thời.

Sau sự cố, tàu hỏa vẫn được đi qua cầu nhưng phải hạn chế tốc độ. Theo ước tính, để khắc phục cần phải thay dầm ngang của cầu, trị giá khoảng 4 tỉ đồng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.