Phá vụ tàng trữ vũ khí quân dụng và mua bán công cụ hỗ trợ

27/11/2008 00:37 GMT+7

Hôm qua 26.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM cho biết qua phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13), kiểm tra nơi ở của Lê Tuấn Anh (tức Nhí, 24 tuổi, ngụ Q.10), Nguyễn Anh Đức (24 tuổi, ngụ Q.10), Bùi Trà Sơn Thạch (23 tuổi, quê Tây Ninh), thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, tang vật thu giữ gồm: 2 súng ngắn loại công cụ hỗ trợ; 1 súng dài bắn đạn nhựa loại M5; 3 bình xịt hơi cay; 3 còng tay; 3 roi điện, 2 hộp đạn, 1 bịch đạn chì...

Tại trụ sở công an, bước đầu 3 người trên khai đã thực hiện việc mua bán các loại vũ khí thuộc công cụ hỗ trợ qua mạng internet từ nhiều tháng nay. Khi bán hết hàng, Đức, Thạch gọi điện đặt hàng, chuyển tiền qua tài khoản cho 2 đầu mối lớn ở Hà Nội, Lạng Sơn; sau đó hàng được chuyển giao tận nhà với giá 490 USD/khẩu súng ngắn, 50 USD/còng tay... và bán lại 570 USD/khẩu súng ngắn, 80 USD/còng tay... Đáng chú ý, trong lúc kiểm tra nhà của Tuấn Anh, cơ quan công an phát hiện 4 vỏ đạn AK, 1 vỏ đạn K54, 7 đầu đạn các loại và 2 quả lựu đạn (loại luyện tập). Theo Tuấn Anh, đây là số vũ khí do anh trai trước đây đi bộ đội mang về cất giữ trong nhà làm kỷ niệm. Hiện cơ quan công an đang lập biên bản xử lý 3 người trên theo quy định.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.