Nhân giống 6 loài hoa đỗ quyên rừng

27/11/2008 12:27 GMT+7

Các nhà nghiên cứu ở Vườn Quốc gia Tam Đảo - Bộ NN-PTNT vừa thành công trong việc thuần dưỡng và nhân giống 6 loài hoa đỗ quyên rừng quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Phương pháp được sử dụng là giâm hom, gieo hạt, chiết cành, đồng thời áp dụng cách bón phân, phun thuốc, xử lý nhiệt độ, ánh sáng hợp lý.

Mặc dù được nhân giống trong môi trường nhân tạo nhưng hoa vẫn tỏa hương thơm ngát và có màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, trắng, tím... Hoa mọc từng chùm 6 bông, bông to từ 5-6 cm, rất khác với các giống hoa đang bán trên thị trường.

Do giá trị kinh tế cao, những năm gần đây loài hoa này bị người dân khai thác quá nhiều để bán làm cảnh và làm thuốc, dẫn đến có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo X.Thông / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.