Một trẻ mầm non tử vong tại trường

29/11/2008 02:20 GMT+7

Chiều qua (28.11), cháu Vũ Đăng Khôi (3 tuổi, thường trú tại số nhà 113, khu tập thể trạm đầu máy ga Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) - học sinh trường Mầm non Bình Minh (P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai) đã tử vong khi đang trong thời gian ở trường.

Anh Vũ Minh, bố của cháu Khôi cho biết: "Vào khoảng hơn 2 giờ chiều, cô giáo của cháu gọi điện về nhà nói rằng cháu bị ngạt mũi, khó thở và phải đưa ra trạm y tế phường để cấp cứu. Tôi và bà ngoại cháu ra đến thì đã thấy cháu nằm bất động, môi tím tái và không thấy dấu hiệu hô hấp. Cấp cứu 115 đến khám và tiêm nhưng cháu đã tắt thở".

Theo anh Minh, tiền sử cháu không hề có bệnh tật gì, hai ngày vừa qua cháu bị sổ mũi, nhưng vẫn ăn uống bình thường. Trao đổi với chúng tôi, ông ngoại của cháu cho biết: khi đến xem thi thể cháu thì thấy sau tai bên trái đến phần gáy của cháu tụ máu đen. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an Q.Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra. 

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.