Sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ VN khẳng định thương hiệu

29/11/2008 02:24 GMT+7

* 11 tháng thu hút 3,9 triệu lượt khách quốc tế Ngày 28.11, Bộ Công thương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế đã phối hợp tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động hội nhập sau hai năm gia nhập WTO đối với nền kinh tế VN, chuyên ngành chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ và thủy sản”.

Theo báo cáo, sau 2 năm gia nhập WTO, ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ đạt nhiều thành tựu đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu của ngành tăng lên, trở thành một trong số những ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước. Sản phẩm gỗ và thủ công mỹ nghệ của VN dần khẳng định được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường thế giới. 

* Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng qua, VN đã thu hút khoảng 3,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó khách du lịch chiếm 2,4 triệu lượt người, tăng 1%; một số quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục có lượng khách đến VN tăng cao là: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia...

Quang Thuần - Như Nguyễn

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.