Xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Nga tăng mạnh

30/11/2008 00:42 GMT+7

Tối 28.11, đại diện Cục Nguồn lực dự trữ lương thực thực phẩm thành phố Moscow (Liên bang Nga) đã ký kết với Tập đoàn Nam Việt (An Giang) bản thỏa thuận đẩy mạnh giao thương hàng hóa nông sản thực phẩm.

Theo đó, Tập đoàn Nam Việt sẽ trở thành đối tác chiến lược, trực tiếp cung ứng sản phẩm nông - thủy hải sản cho thành phố Moscow. Cụ thể, tổng lượng cung cấp cá tra, ba sa từ VN cho Moscow sẽ tăng gấp 5 lần, đồng thời Nga sẽ mở rộng nhập khẩu các loại nông sản khác như gạo, cà phê, rau củ quả của VN...

Hiện nay, tổng sản lượng cá tra, ba sa xuất khẩu vào Nga đang ở mức 100.000 tấn/năm và có thể nâng lên từ 120.000 - 150.000 tấn/năm trong thời gian tới. 

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.