Nhiều thách thức trong phát triển nghề nuôi cá da trơn

06/12/2008 00:59 GMT+7

(TNO) Sáng 5.12, gần 200 đại biểu của 20 quốc gia đã tham dự Hội nghị quốc tế về nuôi cá da trơn ở châu Á được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, Trung tâm Nuôi trồng thủy sản châu Á - Thái Bình Dương cảnh báo, nếu vùng nuôi tại VN không được quy hoạch một cách khoa học và chi phí sản xuất vẫn cao thì người nuôi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn mà trước nhất là khâu tiêu thụ. Vì vậy, cần phải sớm có hành động tổ chức nghề nuôi một cách khoa học để giảm bớt rủi ro.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng VN cần có một quy hoạch mang tính định hướng lâu dài để phát triển nghề nuôi cá bền vững.

Các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh đang đầu tư rất lớn cho nghề nuôi cá da trơn. Do vậy trong thời gian tới sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm giữa các nước xuất khẩu cá da trơn là rất lớn.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.