10 cuốn sách hay và "best seller" năm 2008

08/12/2008 00:42 GMT+7

Qua cuộc thi Bình chọn sách hay 2008 do Báo Người Lao Động và Công ty Phát hành sách (FAHASA) tổ chức, 10 cuốn sách được bạn đọc bình chọn nhiều nhất gồm: Cho tôi một vé đi tuổi thơ (tác giả Nguyễn Nhật Ánh), Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (Nguyễn Ngọc Tư), Tiểu thuyết đàn bà (Lý Lan), Nếu thế giới là một ngôi làng (David J.Smith), Thị trường hoàn hảo (Adam Cohen), 99 tuần buôn chuyện (Trần Thu Trang), Chuyện mình - chuyện người (Việt Linh), Hành trình xương thủy tinh (Nguyễn Thị Thu Hương), Quyền lực đích thực (Thích Nhất Hạnh) và Đời (Nguyễn Đông Thức).

Theo FAHASA, danh sách những cuốn sách hay được khán giả bình chọn trong năm 2008 đã đa dạng thể loại hơn những năm trước (ưu thế thuộc về sách văn học). Năm nay, sách về kinh doanh, sống đẹp cũng chiếm đươc tỷ lệ tương đương với dòng sách văn học. Các đầu sách: Chiến tranh tiền tệ, 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, Cách nghĩ để thành công, Toàn cầu hóa và những mặt trái, Quy luật của sự nổi loạn... liên tục nằm trong danh sách "best seller" nhiều tuần trước đó.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.